“Nhiếp ảnh gia” dụ chụp ảnh sex tống tiền

HOÀI HÀ |

Cuối năm 2014, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận (CAQ) Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nắm được thông tin trên địa bàn có đối tượng chuyên dụ dỗ các cô gái chụp ảnh sex sau đó tống tiền.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát (TS) phát hiện kẻ thủ phạm là Nguyễn Văn Minh (SN 1990, quê Quảng Bình, tạm trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Thủ đoạn của đối tượng là dùng mạng xã hội Facebook dụ dỗ các thiếu nữ nhẹ dạ, những sinh viên xa nhà trọ học cần tiền trang trải cuộc sống để chụp ảnh khỏa thân và quay cảnh sex, sau đó đe dọa tống tiền.

Tuy lo sợ nhưng vì ngại chuyện tế nhị nên chẳng ai dám tố cáo, nhưng với quyết tâm đưa đối tượng ra ánh sáng, các TS không quản ngày đêm mật phục, làm rõ.

Khoảng 12 giờ 15 ngày 2-1-2015 khi Minh đang nhận tiền của một cô gái thì các TS ập tới bắt giữ cùng xe máy BS: 43X6-9402 và chiếc điện thoại di động Samsung đối tượng dùng để chụp ảnh sex. Từ đây, chân tướng của kẻ biến thái lộ rõ.

Nguyễn Văn Minh

Từng tốt nghiệp đại học nhưng chưa tìm được việc làm, Minh cùng người yêu kinh doanh phụ kiện điện thoại qua mạng song cũng không đủ trang trải nên đã nghĩ ra chiêu “độc” trên.

Để đưa nạn nhân vào tròng, Minh lên tài khoản cá nhân mời gọi: “Anh là nhiếp ảnh gia chuyên chụp cho người mẫu và các sản phẩm thời trang nổi tiếng của công ty nước ngoài.

Em nào muốn nổi tiếng và nhanh có tiền thì liên hệ anh”. Thấy hấp dẫn, không ít cô vào thử và dính bẫy.

Minh ra chợ mua bộ đồ lót rẻ tiền rồi mượn điện thoại di động Samsung có chức năng chụp ảnh của người yêu để hành sự.

Sau màn “giới thiệu sản phẩm”, Minh yêu cầu các cô khỏa thân hoàn toàn và diễn những cảnh sex mùi mẫn để hắn ghi lại với thù lao từ 500 ngàn - 1 triệu đồng/lần.

Để đề phòng, sau mỗi lần có bộ ảnh “nóng”, Minh lưu vào nơi bí mật rồi xóa toàn bộ trong thẻ nhớ điện thoại nên chẳng ai nghi ngờ. Có “bửu bối” trong tay, sau đó Minh liên lạc với chủ nhân đe dọa tống tiền, ngoài ra hắn còn làm clip bán cho các trang web “đen”.

Cô N.T.T.N (SN 1988, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là một trong số nạn nhân của Minh. Sau khi thỏa thuận qua mạng, một ngày cuối năm 2014 Minh và N. hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ để thực hiện bộ ảnh “nóng” với khoản thù lao 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi loạt ảnh cuối chưa kết thúc thì N. không chụp nữa vì thấy Minh có ý sàm sỡ.

Viện lý do “hợp đồng chưa trọn”, Minh không chịu trả tiền cho N, sau đó chủ động gọi điện cho N. yêu cầu: “Nếu không muốn những tấm ảnh nóng lên mạng thì phải đưa 1 triệu đồng”. N. đồng ý và khi Minh đang nhận tiền thì bị TS bắt giữ.

Thiếu tá Lê Đức Phấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CAQ Ngũ Hành Sơn - cho biết: “Thời gian gần đây một số đối tượng xấu lợi dụng thế giới ảo, dùng thủ đoạn để lừa đảo, tống tiền.

Vụ án này lại thêm lời cảnh báo các cô gái trẻ nên cẩn trọng, đừng vì muốn nổi tiếng nhanh mà sập bẫy chụp ảnh khỏa thân và diễn cảnh sex, bởi đây là nguy cơ tiềm ẩn hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác”.

Đề nghị ai là nạn nhân của tên Minh đến CAQ Ngũ Hành Sơn trình báo, mọi thông tin cá nhân đều được giữ kín.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại