Sốc: HAGL đối mặt nguy cơ thua ngược Khánh Hòa 0-3

Đoàn Dự |

Thắng Khánh Hòa 4-2 chiều qua nhưng HAGL rất có thể sẽ bị xử thua ngược 0-3 vì phạm luật, để khán giả tràn xuống sân.

Chiều tối qua, có quá nhiều khán giả Gia Lai đã tới sân xem HAGL thi đấu. Do các khán đài không đủ sức chứa, đến giữa hiệp 1, ban quản lý sân Pleiku còn cho NHM CLB Phố núi đứng cả dưới sân, vòng quanh sân đấu.

Thậm chí, có không ít khán giả Gia lai đứng ngay phía sau thủ môn Khánh Hòa. Dù các CĐV Gia lai rất lịch sự, không để ảnh hưởng nhiều tới trận đấu, nhưng chắc chắn đã gây những áp lực không nhỏ lên đội bạn.

Khán giả Gia Lai đứng cả xuống sân

Khán giả Gia Lai đứng cả xuống sân

Và thực tế thì chiều qua, thủ môn và hàng thủ trẻ, mới lên V-League của Khánh Hòa đã chơi rất không tốt, liên tiếp mắc những sai lầm sơ đẳng dẫn tới việc thủng lưới 4 bàn trước HAGL.

Trong quá khứ (mùa 2003), chính bản thân lứa Kiatisak dày dạn trận mạc của HAGL cũng phải chịu cảnh bị khán giả Nam Định vây 4 phía như Khánh Hòa chiều qua.

Trận ấy, Nam Định thắng để trụ hạng còn Bầu Đức ngửa mặt trên trời than rằng: “Để khán giả tràn xuống sân như vầy, thánh đá cũng không được”.

Vậy nhưng chiều qua, Bầu Đức vẫn thoải mái để NHM Gia Lai xuống sân và còn thoải mái ăn mừng chiến thắng 4-2!

Ngược về mùa 2007, Thanh Hóa khi đó đón tiếp Đà Nẵng và cũng để khán giả tràn xuống sân. Trận đó tỷ số thực tế 2 đội hòa 1-1. Nhưng LĐBĐ Việt Nam đã xử Thanh Hóa thua 0-3 vì phạm luật.

CĐV Thanh Hóa tràn xuống sân

CĐV Thanh Hóa tràn xuống sân

Chẳng hiểu với trường hợp của HAGL, Bầu Đức và CLB, NHM Phố núi có bị phạt không và sẽ phạt như thế nào?

Cần phải biết, việc Bầu Đức trước giải nhờ VFF “bảo vệ” cho các cầu thủ trẻ đã bị lên án rất nhiều, bị cho rằng có thể rơi vào chuyện cả giải chung nhưng thiên vị 1 đội. Nay nếu HAGL phạm luật mà không phạt, e sẽ lại có nhiều lời ra, tiếng vào!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại