Dân Hà thành “phát sốt” với các loại cây trồng “lạ”

Pha Lê |

Những loại cây này khi xuất hiện đã nhận được sự chú ý đặc biệt cũng như đón nhận nhiệt tình của người dân thành thị.

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều loại cây trồng đột biến gen gây thích thú cho người dân.

Tiêu biểu trong số đó phải kể đến: dưa hấu, cà rốt, bí ngô tí hon, su hào tím hay loại ngô 7 sắc cầu vồng.

Ngay khi xuất hiện, những loại sản phẩm này đã nhận được sự chú ý đặc biệt cũng như đón nhận nhiệt tình của người dân thành thị.

Đầu tháng 11, một shop chuyên bán hạt giống và các loại cây trồng theo mô hình vườn nhà phố tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt đầu rao bán hạt giống bí ngô mini và cà rốt tí hon, với giá 20.000 đồng/hạt bí ngô và 1.000 đồng/hạt cà rốt.

Đầu tháng 11, một shop chuyên bán hạt giống và các loại cây trồng theo mô hình vườn nhà phố tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt đầu rao bán hạt giống bí ngô mini và cà rốt tí hon với giá 20.000 đồng/hạt bí ngô và 1.000 đồng/hạt cà rốt.

Rất nhiều khách hàng đã đặt loại hạt giống này về gieo trồng. Trên thế giới, ní ngô mi ni và cà rốt, dưa hấu tí hon đang là những mặt hàng thực phẩm được yêu chuộng.

Rất nhiều khách hàng đã đặt loại hạt giống này về gieo trồng. Trên thế giới, bí ngô mi ni và cà rốt, dưa hấu tí hon đang là những mặt hàng được ưa chuộng.

Gieo trồng các loại cây quả tí hon đang là trào lưu được dân thành thị yêu thích, bởi hầu hết các giống cây được lựa chọn đều là loại dễ trồng, không tốn diện tích, vừa có tác dụng làm cảnh, vừa cung cấp nguồn thực phẩm sạch, hấp dẫn cho gia đình.

Nhiều ngày nay, trên các trang mạng hay facebook, không chỉ giới trẻ, nhà vườn mà nhiều tay buôn hàng độc, hiếm cũng bày tỏ nhu cầu và gửi đơn hàng khắp nơi để săn hạt giống “ngô kim cương cầu vồng”.

Tuy nhiên, mặt hàng này chưa hề được nhập vào Việt Nam. Muốn có hạt giống loại ngô này, nhiều người phải đặt hàng từ bên Mỹ. Loại ngô mới có tên gọi là Glass Gem. Nó pha trộn nhiều màu sắc khác nhau: đỏ, trắng, xanh, vàng, cam và chinmark.

Ngô đa sắc thuộc họ ngô tẻ nên hơi cứng, ít khi được dùng để ăn trực tiếp mà thường được chế biến thành bột ngô, bỏng ngô hoặc các loại bánh. Nhiều người còn mua về để trang trí trong nhà.

Bên cạnh các loại cây trồng trên, hiện nay, hạt su hào tím là một trong những loại hạt giống được người tiêu dùng ưa chuộng và đặt hàng nhiều. Loại cây này là mặt hàng mới, lạ, có màu sắc bắt mắt, giá trị dinh dưỡng cao hơn su hào thường.

Đặc biệt là kĩ thuật trồng đơn giản, dễ chăm sóc, tỷ lệ nảy mầm lên tới 80%, từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch là gần 2 tháng, vừa thích hợp trồng trong thùng xốp, hoặc trồng trong vườn.

Đặc biệt là kĩ thuật trồng đơn giản, dễ chăm sóc, tỷ lệ nảy mầm lên tới 80%, từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch là gần 2 tháng, vừa thích hợp trồng trong thùng xốp, hoặc trồng trong vườn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại