Ngoại trưởng Nga "bắt bẻ" phương Tây trên sóng truyền hình

Đức Huy |

Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ sự bất bình trước việc Nga tuy đã liên tục có những gói cứu trợ nhưng vẫn bị phương Tây chỉ trích là nguyên nhân gây bất ổn tại Ukraine.

Trong cuộc đối thoại trực tiếp hôm 25/12 trên kênh Rossiya 1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow đang là "đầu tàu" trong công cuộc thiết lập lại trật tự cho những khu vực bất ổn tại Ukraine.

"Nga hiện có nhiều đóng góp hơn bất cứ quốc gia hay tổ chức nào trong việc bình ổn chiến sự tại Ukraine," ông Lavrov phát biểu trên truyền hình.

Cụ thể, Ngoại trưởng Nga cho rằng nước này đang đi đầu về mảng viện trợ nhân đạo cũng như cách giải quyết các vấn đề khí đốt tại Ukraine.

Trước đông đảo người xem tại trường quay cũng như trên màn ảnh nhỏ, ông Lavrov bày tỏ sự bất bình với những cáo buộc của phương Tây nói rằng Nga là "kẻ gây chiến" tại miền đông Ukraine.

"Những ai nói rằng bất ổn ở Ukraine là do Nga thì xin hỏi mọi người rằng, nếu Nga thực sự muốn gây chiến đến vậy, tại sao chúng tôi vẫn tiếp nhận người tị nạn. Tại sao chúng tôi vẫn gửi những gói viện trợ đến Ukraine?", ông bắt bẻ.

Ngoại trưởng Lavrov lấy ví dụ về khu cư trú do Nga dựng lên tại vùng Rostov, phía nam nước Nga. Theo ông, chính Liên hợp quốc cũng khen ngợi cơ sở vật chất tại đây là "tấm gương" cho các khu cư trú tạm thời cho người tị nạn chiến tranh.

Quang cảnh khu cư trú dành cho người Ukraine tị nạn ở Rostov, miền nam nước Nga. Ảnh: Reuters
Quang cảnh khu cư trú dành cho người Ukraine tị nạn ở Rostov, miền nam nước Nga. Ảnh: Reuters

"Nếu Nga muốn gây chiến thì chúng tôi tốn công xây dựng khu cư trú Rostov này làm gì? Hay nhiều khu vực dành cho người tị nạn khác nữa?", ông phát biểu.

Trong phần còn lại của cuộc đối thoại trực tiếp với nhà phân tích chính trị Vladimir Solovyev, đồng thời là người dẫn chương trình, Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một Ukraine ổn định và thống nhất đối với người dân nước này.

Theo ông, việc quay trở lại bàn đàm phán Minsk sẽ là tiền đề cho những thay đổi tích cực tại Ukraine, trong đó có việc tái lập thỏa thuận ngừng bắn, thu hồi vũ khí hạng nặng, cũng như giải quyết những vấn đề nhân đạo khác.

Ngoài ra, nếu nói riêng về miền đông, Ngoại trưởng Nga cho rằng bàn đàm phán Minsk sẽ tạo cơ hội cho các bên hướng tới việc tái thiết cơ sở hạ tầng tại Donbass.

Ông cũng kêu gọi các biện pháp hỗ trợ cho khu vực này, sau những hệ quả của nghị định phong tỏa mọi hoạt động kinh tế và tài chính tại các khu vực tranh chấp với phe ly khai của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Trên tất cả, ông Lavrov nhấn mạnh quyền lợi của người dân trong bối cảnh bất ổn chính trị hiện nay.

"Điều tối quan trọng trong thời điểm này là đi đến những giải pháp trước mắt để cải thiện cuộc sống của người dân, sau đó mới tính đến những vấn đề như kinh tế, năng lượng, hay trao đổi hàng hóa", ông phát biểu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại