Trung Quốc: Lần đầu tiên có nữ quan chức "ngã ngựa" vì ngoại tình

Hải Võ |

Trong "cơn địa chấn" tại quan trường Sơn Tây, Trung Quốc, tin tức khiến truyền thông nước này dậy sóng chính là việc 2 nữ quan chức ngã ngựa do hành vi "ngoại tình với người khác".

Chinanews (Trung Quốc) ngày 27/11 đưa tin, tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã có 4 quan chức bị "song khai" - tức cách chức và khai trừ đảng tịch, trong đó có 2 nữ quan chức bị chỉ rõ là "ngoại tình với người khác".

2 nữ quan chức cùng "ngã ngựa" vì ngoại tình

Chinanews cho hay, 16h50 ngày 26/11, website giám sát của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã đồng thời đăng tải thông tin 4 quan chức tỉnh Sơn Tây bị "song khai".

Theo đó, cựu Phó bí thư Thành ủy thành phố Tấn Trung là bà Trương Tú Bình bị buộc tội lợi dụng quyền lực để trục lợi, giúp đỡ người khác trục lợi, tham nhũng với số tiền rất lớn. Đặc biệt, tình tiết tăng nặng là nhận hối lộ và ngoại tình với người khác.

Cựu Phó bí thư Thành ủy Tấn Trung Trương Tú Bình cũng ngã ngựa  vì ngoại tình. Ảnh: Phượng Hoàng.

Cựu Phó bí thư Thành ủy Tấn Trung Trương Tú Bình cũng "ngã ngựa"  vì ngoại tình. Ảnh: Phượng Hoàng.

Nữ quan chức thứ hai "ngã ngựa" là cựu Phó bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng thành phố Cao Bình Dương Hiểu Ba, cũng với những thông báo "tội trạng" giống như bà Trương.

"Ngoại tình" đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn

Điều đáng chú ý là, đây là lần đầu tiên CCDI sử dụng cụm từ trên để cáo buộc các quan chức là phụ nữ - Chinanews cho hay.

Cụm từ "ngoại tình với người khác" trước đây hầu như không được sử dụng, chỉ có trường hợp cựu Thị trưởng Vô Tích Mao Tiểu Bình cùng rất ít quan chức khác bị chính quyền cáo buộc bằng cụm từ này hồi năm 2012.

Giáo sư Trường đảng Trung ương Trung Quốc Trương Hy Hiền phát biểu trên Chinanews cho biết, trong hệ thống luật hình sự của Trung Quốc không có quy định về tội danh đối với "hành vi ngoại tình".

Tuy nhiên, trong nội bộ đảng Trung Quốc vẫn có quy định kỷ luật nghiêm khắc đối với hành vi trên. Theo đó, đảng viên và cán bộ đảng không được phép "lẫn lộn" với quần chúng phổ thông, phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật.

"Hành vi ngoại tình sẽ gây ra sự bất ổn trong 1 gia đình, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến cả một cơ quan, cũng như toàn xã hội" - giáo sư Trương Hy Hiền nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại