“Hết hồn” với tượng sáp mồm rộng của Anne Hathaway

Thủy Hương |

Vừa ra mắt công chúng mới đây, tượng sáp của Anne Hathaway đã bị chê “đủ đường” vì quá xấu xí và khác xa bản gốc.

Được dựng tượng sáp là một trong những vinh hạnh mà bất cứ ngôi sao Hollywood nào cũng muốn nhận được tuy nhiên đó là đối với những tượng sáp đẹp còn trong trường hợp này, hẳn là Anne Hathaway không khỏi “rợn tóc gáy” khi nhìn thấy bản sao xấu xí của mình.

Vừa được trưng bày tại Madame Tussauds - viện bảo tàng nổi tiếng tại New York, tượng sáp của ngôi saoLes Miserables khiến nhiều người giật mình vì khác xa bản gốc với chiếc mũi quá khổ cùng khuôn miệng rộng đến mang tai.

Mặc dù làm khá tốt trong việc tái hiện lại bộ cánh tuyệt đẹp của Anne trên thảm đỏ Oscar 2014 tuy nhiên Madame Tussauds lại gây thất vọng khi tặng cho nữ diễn viên xinh đẹp một mái tóc lạc hậu trong khi cô đã cắt tóc ngắn từ cách đây 2 năm.

Tượng sáp lần này của Anne Hathaway được đánh giá là "xuống sắc" hơn lần trước. Với mục đích làm ra để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 32 của người đẹp nổi tiếng nhưng nhiều người cho rằng, đây giống như một "cơn ác mộng" dành tặng cho cô.

Mới đây, Anne bị bắt gặp đang “tay trong tay” đi mua sắm cùng người chồng điển trai Adam Shulman tại thành phố New York. Cô cũng khá bận rộn với kế hoạch quảng bá cho bộ phim bom tấn mới ra mắt của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan mang tên  Interstellar .

Dưới đây là một số hình ảnh của tượng sáp mô phỏng Anne Hathaway vừa được trưng bày tại viện bảo tàng Madame Tussauds:

Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa phiên bản người thật và phiên bản tượng sápCó thể thấy rõ sự khác biệt giữa phiên bản người thật và phiên bản tượng sáp
Cận cảnh khuôn miệng rộng đến mang tai của bản sao Anne Hathaway
 Cận cảnh khuôn miệng rộng đến mang tai của bản sao Anne Hathaway
Điểm cộng duy nhất của tượng sáp là trang phục được tái hiện một cách hoàn hảo

Điểm cộng duy nhất của tượng sáp là trang phục được tái hiện một cách hoàn hảo

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại