Số phận Rolls-Royce Phantom Rồng gắn với trùm xã hội đen Minh 'Sâm'

Hồng Hạnh |

Kể từ khi Minh “Sâm” bị bắt, chiếc xe không có trong danh sách bị tạm giữ, cũng không hề xuất hiện trên đường phố Kinh Bắc thêm một lần nào. Vậy chiếc xe thực sự đã ở đâu?

Thông tin về chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng biển số tứ quý 9 của trùm gỗ Minh “Sâm” vốn được người trong giới mê xe đồn đại đã lâu. Trang 24h.com đưa tin, dân mê xe vốn đã biết đến chiếc Rolls-Royce Phantom biển số 99K-9999 đình đám của ông trùm gỗ quý Bắc Ninh. Trên các diễn đàn xe, hình ảnh siêu xe biển “khủng” này vẫn được chia sẻ và bình luận.

Chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng biển khủng được cho là của trùm xã hội đen Minh Sâm
Chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng biển "khủng" được cho là của trùm xã hội đen Minh 'Sâm'
Minh Sâm tức Nguyễn Ngọc Minh.

Minh 'Sâm' tức Nguyễn Ngọc Minh.

Thậm chí, tại đất quan họ có hẳn một bài vè về siêu xe và đại gia:

Minh Sâm Đồng Kỵ đứng đầu

Là đại gia gỗ đứng đầu xứ ta.

Đi xe bốn bánh, không ngoa chút nào

Phantom có giá rất cao

Rolls-Royce biển đẹp sáu con số tài.

Cho tới ngày 13/08 vừa qua, khi Minh “Sâm” – tức Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đại An bị bắt thì số phận của chiếc xe mới thực sự được quan tâm.

chiếc xe cũng không có trong danh sách bị tạm giữ, cũng không hề xuất hiện chiếc Rolls-Royce biển 99k – 9999

Chiếc xe không có trong danh sách bị tạm giữ, cũng không hề xuất hiện chiếc Rolls-Royce biển 99k – 9999

Theo báo An ninh tiền tệ, chủ nhân của chiếc Rolls-Royce Phantom trên là Nguyễn Ngọc Minh (Minh Sâm) - trùm gỗ quý tại Bắc Ninh được biết đến là Giám đốc công ty TNHH Đại An với vốn điều lệ trên 500 tỷ đồng.

Cuộc sống xa hoa và khối tài sản khổng lồ của đại gia gỗ quý đất Kinh Bắc ngay lập tức được mổ xẻ.

Chiếc xe đỗ tại một cửa hàng tại Bắc Ninh

Chiếc xe đỗ tại một cửa hàng tại Bắc Ninh

Báo Pháp luật Việt Nam cho hay, để nói tới thú chơi, Minh đã chi hàng trăm triệu đô la cho sở thích của mình. Ngoài bộ sưu tập xe sang đủ chủng loại như Rolls-Royce Phantom, BMW, Lexus, Mercedes, Minh “sâm” chi đến 39 tỷ đồng sắm riêng cho mình chiếc xe MayBach 63 vào năm 2011. Mới cách đây vài tháng, vị đại gia này đã làm xôn xao đường phố Hà Nội khi chạy chiếc Rolls-Royce Phantom mang biển 99K-9999...

Biển số khủng 99K-9999

Biển số 'khủng' 99K-9999

Đây là một trong những siêu xe trong bộ sưu tập của Minh “sâm”. Ngoài việc mang biển số cực đẹp 9999, nhiều người cho biết trước khi tậu siêu xe Rolls Royce Phantom phiên bản Rồng cho mình, trùm xã hội đen 'đội lốt' doanh nhân này đã yêu cầu nhà sản xuất phải đặt số khung, số máy của xe hợp với mệnh mình.

Phiên bản Year of the Dragon hay còn gọi là Rolls-Royce Phantom Rồng được Rolls-Royce tạo ra nhằm vinh danh thị trường lớn nhất hãng là Trung Quốc nhân dịp năm con Rồng 2012. Những chiếc Phantom thuộc phiên bản này có những đặc điểm nhận dạng như đường kẻ đúp kéo dài dọc thân xe với một con rồng nằm phía mũi xe.

Trong cabin là hình rồng thêu trên chỗ tựa đầu, chỉ khâu gồm 4 màu: nâu vàng, cát vàng, đen và trắng. Hình rồng màu vàng in trên bảng điều khiển phía trước ghế hành khách, phía dưới là chữ “Phantom” cùng màu. Trên trần xe là bầu trời sao lấp lánh, hàng ghế sau có hộc để rượu và cốc uống. Ở bậc cửa là dòng chữ “Year of the Dragon 2012″ nằm phía dưới logo Rolls-Royce.

Trên toàn thế giới, chỉ có 33 chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng hay còn gọi phiên bản “Year of Dragon 2012” được sản xuất.

Đến nay, riêng ở thị trường Việt Nam đã có ít nhất 5 chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng trong tổng số 33 chiếc trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, khi Minh “Sâm” bị bắt, báo chí không đưa tin chiếc xe có trong danh sách thu hồi. Trong khi dư luận đang quan tâm số phận của Rolls-Royce đất Kinh Bắc ra sao sau khi Minh “Sâm” – người được cho là chủ nhân của chiếc xe bị bắt thì rộ thông tin rằng chiếc xe không thuộc sở hữu của tên trùm này.

Theo báo Pháp luật xã hội, sau khi Minh “Sâm” bị bắt, một doanh nghiệp lên tiếng khẳng định rằng chiếc xe này thuộc về đơn vị mình. Cụ thể, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại Thanh Tùng có trụ sở tại Bắc Ninh khẳng định chính công ty này mới là chủ sở hữu của chiếc xe Rolls-Royce kể trên theo Giấy đăng ký xe ô tô số 004577 được cấp ngày 10/4/2009 tại phòng CSGT – Công an tỉnh Bắc Ninh.

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại Thanh Tùng có trụ sở tại Bắc Ninh khẳng định chính công ty này mới là chủ sở hữu của chiếc xe Rolls – Royce
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại Thanh Tùng có trụ sở tại Bắc Ninh khẳng định chính công ty này mới là chủ sở hữu của chiếc xe Rolls-Royce

Cũng theo nguồn tin trên, chiếc xe này đang được bảo quản cẩn thận ở nhà riêng, và chủ nhân của nó trong đăng ký là thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại Thanh Tùng, có trụ sở ở Bắc Ninh.

Cho tới hiện tại, số phận chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng gắn với tên tuổi trùm xã hội đen đất Kinh Bắc vẫn chưa ngã ngũ. Liệu có phải thông tin chiếc xe này thuộc sở hữu của Minh “Sâm” là hoàn toàn sai sự thật? Hay chiếc xe vẫn đang “lành lặn” trong một căn biệt thự của người chủ nhân thực sự?

Tuy nhiên, có thể thấy kể từ khi Minh “Sâm” bị bắt, hình ảnh chiếc xe không còn bị bắt gặp xuất hiện trên đường phố Kinh Bắc nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại