Nổ súng tại Nghệ An, một phụ nữ bị bắn chết trong phòng ngủ

Ngọc Tú |

Sau 2 tiếng nổ lớn vang lên trong đêm, 1 nhóm người cầm súng rượt đuổi nhau giữa đường. Trong căn nhà 3 tầng gần đó, 1 phụ nữ được phát hiện bị trúng đạn, bất tỉnh.

Sáng 5/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cho hay, đêm 4/11, khoa cấp cứu bệnh viện này tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ bị trúng đạn ở vùng bụng. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu, nhưng bệnh nhân đã ngừng thở, tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1982, trú tại đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An).

Người phụ nữ tên H. nhập viện tại khoa cấp cứu BV đa khoa tỉnh Nghệ An do bị trúng đạn nhưng đã tử vong từ trước.
Người phụ nữ tên H. nhập viện tại khoa cấp cứu BV đa khoa tỉnh Nghệ An do bị trúng đạn nhưng đã tử vong từ trước.

Thông tin ban đầu mà PV tìm hiểu được, khoảng 20h40 tối 4/11, người dân ở đường Trần Hưng Đạo nghe thấy 2 tiếng nổ lớn như tiếng súng bắn. Nghi có chuyện gì, mọi người đổ dồn ra đường thì phát hiện 1 nhóm đối tượng cầm súng, kiếm rượt đuổi nhau tán loạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo có vụ xô xát, lực lượng cảnh sát trật tự xã hội 113 Công an tỉnh Nghệ An đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, 1 vỏ đạn của súng được phát hiện.

Theo thông tin từ người dân, trên đường rượt đuổi của nhóm thanh niên, trên thân cây xoài bên vệ đường có nhiều vết nghi là đạn bắn vào của cuộc đấu súng.

Cùng lúc này, người dân phát hiện trong phòng ngủ của căn nhà 3 tầng gần đó có 1 người phụ nữ nằm bất động với nhiều vết máu. Cửa phòng lập tức được phá ra và mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại