Toan tính nào đằng sau việc Nga đầu tư vào Triều Tiên?

Huỳnh Linh |

Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Galushka cho biết các đối tác Triều Tiên hiện rất quan tâm. đến sự tham gia của Nga vào dự án hiện đại hóa ngành kỹ thuật điện của Triều Tiên.

Theo TASS đưa tin ngày 2/10, Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Galushka bình luận về kết quả các cuộc đàm phán với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong rằng hai nước đã đạt những thành tựu bước đầu trong hợp tác kinh tế và thương mại.

Cụ thể, lần đầu tiên thị thực nhập cảnh được cấp cho những người Nga làm trong các công ty đang đầu tư vào Triều Tiên, và từ 9/9 có thể sẽ trả lương bằng tiền rúp (đơn vị tiền tệ của Nga).

“Các nhà đầu tư Nga đã sẵn sàng tới Triều Tiên. Chúng tôi đang chuẩn bị nhiệm vụ kinh doanh quan trọng đầu tiên sẽ bắt đầu tại Triều Tiên cuối tháng này”.

Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên xử tử 50 người trong năm nay Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên xử tử 50 người trong năm nay

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc ngày 28/10 cho hay trong năm nay, Triều Tiên đã xử tử khoảng 50 người, trong đó có hơn 10 quan chức đảng cầm quyền, theo các mệnh lệnh của ông Kim Jong Un.

Theo Bộ trưởng, có 3 cách đầu tư: Thứ nhất - Nga sẽ đầu tư để đổi lấy quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ Triều Tiên. Thứ hai - cũng là cách Triều Tiên trả nợ: Nga sẽ miễn khoản nợ 9 tỉ USD, như vậy sẽ chỉ còn 1 tỉ USD. Khoản này có thể sẽ được Nga đầu tư vào dự án hiện đại hóa ngành kỹ thuật điện. Thứ ba - dùng khoản dự chi để làm giảm hiệu ứng nhà kính (có xét đến các nhà máy điện cũ và có hại với môi trường).

Về lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng cho biết phía Nga đã xem xét việc cho Triều Tiên vay và nói rằng các công ty Nga, Nhật và Hàn Quốc đều bày tỏ mối quan tâm đến các dự án nông nghiệp ở vùng Viễn Đông. Nhưng phía Triều Tiên vẫn chưa có bất cứ một dự án hay đề xuất cụ thể nào.

Khi được hỏi về các dự án chung giữa Nga, Triều Tiên và Hàn Quốc, Bộ trưởng Galushka cho biết Nga đang rất quan tâm đến điều này: “Chúng tôi đã thảo luận về các triển vọng thực hiện dự án đường sắt mà Hàn Quốc cũng rất quan tâm”. Công ty RusHydro của Nga cũng cân nhắc về việc thực hiện dự án ba bên. “Chúng tôi thống nhất rằng trong chuyến thăm Triều Tiên cuối tháng 10 sẽ xem xét tất cả các vấn đề về triển khai dự án”.

Một số nhà quan sát quốc tế cho rằng việc Nga đầu tư vào Triều Tiên là động thái cho thấy tham vọng của Nga trong việc xây dựng đường ống dẫn dầu sang Hàn Quốc - một trong những quốc gia tiêu thụ khí đốt lớn ở châu Á. Nếu đạt được thỏa thuận này, Nga sẽ “vươn vòi” đến khu vực Đông Á, nơi hiện giờ đang là “lãnh địa” của Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại