Chính quyền Hồng Kông khẳng định "không thể tự quyết định"

Hàng ngàn người biểu tình Hồng Kông đã xuống đường để theo dõi cuộc đàm phán được truyền trực tiếp giữa lãnh đạo biểu tình và chính phủ. Tuy vậy, đàm phán không có đột phá.

Nhiều màn hình lớn và các máy chiếu đã được sử dụng để phát trực tiếp cuộc đàm phán tại các địa điểm biểu tình chính ở quận Admiralty, bên cạnh văn phòng chính phủ. Những người biểu tình reo hò trước những phát biểu của lãnh đạo biểu tình sinh viên và la hét khi bà Carrie Lam, Chánh Văn phòng Đặc khu Hồng Kông, phát biểu.

Lãnh đạo biểu tình, Alex Chow, nói: “(Các quan chức) trong chính phủ Hồng Kông giờ có thể quyết định trở thành anh hùng dân chủ hay nhân vật phản diện lịch sử ... Tôi tin rằng mọi công dân Hồng Kông đang chờ đợi kết quả”.

"Chúng tôi hy vọng chính quyền Hông Kông không trở thành một trở ngại trên con đường đòi dân chủ cho người dân Hông Kông”, anh này nói tiếp.

Chow khẳng định: “Yêu cầu của người dân Hồng Kông đối với sự phát triển tương lai lập pháp của thành phố rất đơn giản, đó là đề cử dân sự. Chúng tôi không muốn có những ứng viên được tuyển chọn trước”.

Hồng Kông nóng bỏng trở lại vào cuối tuần Hồng Kông nóng bỏng trở lại vào cuối tuần

Các cuộc biểu tình một lần nữa lại nóng lên ở Hồng Kông vào sáng sớm thứ Bảy (18/10). Hàng nghìn người biểu tình đã đổ về khu trung tâm thương mại và nhà ở Mong Kok của thành phố.

Đáp lại, bà Lam khẳng định Hồng Kông phải hoạt động trong khuôn khổ do Bắc Kinh đưa ra. Bà nói: “Hồng Kông không phải một quốc gia độc lập nên không thể tự quyết định hệ thống chính trị của mình”.

Bà Lam nhắc lại quan điểm của chính phủ là các ứng viên tham gia cuộc bầu cử chọn nhà lãnh đạo mới cho Hồng Kông vào năm 2017 phải được tuyển chọn bởi một ủy ban được cho là thân Bắc Kinh.

Bà nói: "Tiếng nói và yêu cầu của sinh viên đã được chính phủ, xã hội Hông Kông và chính quyền trung ương lắng nghe. Tuy nhiên, các lý tưởng dù có cao thế nào cũng phải được thực hiện bằng các phương thức phù hợp và hợp pháp”.

Bà Carrie Lam bác bỏ lời chỉ trích của các lãnh đạo sinh viên về việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức cho phép chống lại người biểu tình. Theo bà, cảnh sát đã kiềm chế và hành động đúng mực.

Đại diện chính phủ Hồng Kông cho biết sẽ gửi một báo cáo đến Bắc Kinh về tình hình ở Hồng Kông và yêu cầu cầu của người biểu tình.

Reuters cho hay, phát biểu sau cuộc đối thoại với sinh viên, bà Carrie Lam bày tỏ hy vọng đây “sẽ là vòng đầu tiên trong nhiều vòng đối thoại”.

Tuy nhiên, các lãnh đạo biểu tình sinh viên vẫn chưa quyết định xem có nên tiến hành đàm phán vòng hai hay không.

Sau đây là một số hình ảnh về cuộc đàm phán:

Các lãnh đạo biểu tình sinh viên.

Đại diện chính phủ Hồng Kông trong cuộc đàm phán

Đại diện sinh viên biểu tình.

Những người biểu tình theo dõi cuộc đám phán bên ngoài văn phòng chính phủ tại quận Admiralty

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại