Soi chuyện tình yêu của các đại gia trẻ tuổi

LY Ly (tổng hợp) |

Đều là những đại gia trẻ tuổi sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng có người bày tỏ tình yêu bằng một đám cưới xa hoa, có người lại làm lễ tại chùa.

Ái nữ của Tập đoàn Nam Cường: Làm lễ cưới tại chùa

Trần Thị Quỳnh Ngọc – ái nữ duy nhất của doanh nhân quá cố Trần Văn Cường và Chủ tịch đương nhiệm Tập đoàn Nam Cường, Lê Thị Thúy Ngà, Trần Thị Quỳnh Ngọc được kỳ vọng là người kế thừa sản nghiệp do cha mẹ mình gây dựng.

Lộ thân phận chồng của ái nữ Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường Lộ thân phận chồng của ái nữ Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường

Thông tin Phó Chủ tịch HĐQT đồng thời là ái nữ của cố Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường - Trần Thị Quỳnh Ngọc lên xe hoa đang gây xôn xao dư luận.

Trần Thị Quỳnh Ngọc được nhắc đến nhiều khi mẹ cô được cho rằng có khối tài sản giàu hơn cả bầu Đức khi lên sàn. Tại Nam Cường, lượng cổ phần Phó chủ tịch HĐQT Trần Thị Quỳnh Ngọc sở hữu lên tới 11,11%. Quy ra tiền mặt theo giá trị cổ phiếu, số tiền thuộc sở hữu của cô vào khoảng 500 tỷ đồng.

Tại tập đoàn Nam Cường, các cán bộ nhân viên tại đây đều ngầm hiểu, Ngọc chính là người thừa kế sản nghiệp của Nam Cường, do là con duy nhất của doanh nhân Trần Văn Cường.

Ngày 13/10/2014 vừa qua, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã diễn ra lễ "Hằng thuận" của Trần Thị Quỳnh Ngọc và chú rể Nguyễn Đức Thiện – pháp danh Minh Tâm.

Hằng thuận là một nét đẹp trong đời sống lứa đôi, lễ hằng thuận là cầu nối giữa đạo và đời, giữa hạnh nguyện giải thoát và ước nguyện xây dựng một xã hội tốt đẹp hàng phật tử tại gia. Đám cưới tại chùa trở thành một nét văn hóa đối với Phật giáo nói riêng và xã hội nói chung.

Đám cưới xa hoa của con trai đại gia thủy sản

Ông Trần Văn Chương là con trai nữ đại gia Phạm Thị Diệu Hiền (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản Bình An).

Vào tháng 6/2014, ông Chương được bầu làm Chủ tịch Quỹ Tín dụng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Trước đó, ông từng có tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần thủy sản Bình An, từng là người nắm giữ 1 triệu cổ phiếu (khoảng 10 tỷ đồng mệnh giá), chiếm 2% tổng vốn điều lệ Bianfishco.

Đầu năm 2012, đám cưới của ông Chương với hot girl – MC Quỳnh Chi đã đốt nóng đường phố Sài Gòn khi lễ rước dâu được thực hiện bởi toàn những siêu xe hàng đầu.

Đầu năm 2012, đám cưới của ông Chương với hot girl đã đốt nóng đường phố Sài Gòn khi lễ rước dâu được thực hiện bởi toàn những siêu xe hàng đầu.
Đầu năm 2012, đám cưới của ông Chương với hot girl đã đốt nóng đường phố Sài Gòn khi lễ rước dâu được thực hiện bởi toàn những siêu xe hàng đầu.

Đặc biệt, chỉ ít ngày sau những buổi tiệc cưới xa hoa, thu hút sự chú ý của mọi người ở TP HCM và Cần Thơ, hai vợ chồng hot girl có một tuần trăng mặt rất đặc biệt.

Quỳnh Chi kể: "Chúng tôi đã thực hiện chuyến du lịch theo kiểu "phượt", tức là chỉ sử dụng xe hơi để rong ruổi khắp các tỉnh thành, vùng miền trên cả nước. Đây là những trải nghiệm thật sự mới mẻ với cả hai vợ chồng chúng tôi. Ngày trước đi đâu xa cũng toàn đi máy bay. Nay chúng tôi có một chuyến đi "bụi" đúng nghĩa. Chúng tôi đến từng địa phương, thỏa sức ngắm cảnh, tận hưởng những món ăn ngon và chẳng bị gò bó bởi giờ bay, lịch trình di chuyển".

Người đẹp cũng chia sẻ, hai vợ chồng cô quyết định "phượt" ngay sau đám cưới vì muốn dành nhiều thời gian bên nhau trước khi bắt đầu cuộc sống chung và nhiều kế hoạch công việc khác.

Quỳnh Chi dùng nhiều từ ngữ tốt đẹp để nói về chuyện làm dâu của mình trong gia đình nhà doanh nhân Diệu Hiền. Cô cho biết, do ông xã có nhà ở Sài Gòn nên sau khi cưới, hai vợ chồng cô được phép ở lại thành phố sôi động này. Mẹ chồng vốn là người rất cởi mở và phóng khoáng nên không "bắt" cô phải về nhà làm dâu một thời gian. “Tôi thấy cuộc sống làm dâu của mình rất dễ thở" – Quỳnh Chi nói.

Đại gia Việt làm gì khi bỏ vợ? Đại gia Việt làm gì khi bỏ vợ?

Dựng tượng vợ cũ tạc sâu nỗi hận, đòi lại tài sản bạc tỷ, tranh chấp quyền nuôi con,... là những gì đại gia Việt có thể làm khi đã hết yêu vợ.

Tình yêu sóng gió của Cường Đôla

Cường Đôla tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, một trong những người phụ nữ giàu có nhất Việt Nam với tài sản vào thời hoàng kim ước tính phải lên tới vài nghìn tỷ.

Được mẹ yêu thương, chiều chuộng, từ năm 11 tuổi, Nguyễn Quốc Cường đã nổi tiếng khắp Pleiku vì chỉ tiêu tiền đô, cái tên Cường Đôla cũng có từ khi đó.

Chuyện tình cảm của Cường Đôla tốn không ít giấy mực của giới báo chí. Ngoài việc từng dính tin đồn yêu Tăng Thanh Hà cũng như nhiều ca sỹ, người mẫu nổi tiếng khác, tên của Cường thường đi liền với siêu mẫu Hà Hồ – người được lọt vào top sao Việt kiếm tiền nhiều nhất trong năm 2012.

Ngoài những hợp đồng quảng cáo, chạy show, Hồ Ngọc Hà đút túi hàng chục ngàn đô la khi nhận lời làm giám khảo cuộc thi The Voice hay The X-factor. Ngoài ra, Hà Hồ còn có công ty âm nhạc riêng của mình, chuyên đào tạo các ngôi sao trẻ. Khi đến với Cường đôla cô đã bị dư luận tròng vào cổ định kiến: hám của. Nhưng rồi qua thời gian cô ca sĩ gốc Quảng Bình đã chứng minh được cho mọi người thấy cô chọn Cường là vì tình cảm chứ chẳng hề có chút vật chất.

Khoảng tháng 4/2010, rộ lên tin đồn Hà Hồ đang có bầu với đại gia phố núi Cường Đôla khiến không ít người bất ngờ. Sau khi đứa bé chào đời, sự gắn bó của hai người hơn 7 năm qua khiến cho tin đồn về tình yêu vì tiền của Hà Hồ dần tan biến.

Hiện tại, gia đình hạnh phúc của Hà Hồ, Cường Đôla và cậu bé Subeo đang trở thành “hình mẫu” trong làng giải trí đầy rẫy những thị phi, vụ lợi.

>>> Xem thêm clip: Clip ý nghĩa "Tình yêu là sự tin tưởng"

Clip Thái với tựa đề “Tình yêu là sự tin tưởng” như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng tới những ai đang yêu, rằng hãy đặt cho nhau niềm tin bởi nếu không tình yêu ấy sẽ rất mong manh, dễ vỡ. Tất nhiên, việc tạo cho nhau niềm tin cũng rất quan trọng.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại