Voi rừng kéo về phá hoại hoa màu ở Quảng Nam

Đàn voi rừng gồm 3 con voi lớn vừa xuất hiện ở vùng rừng gần khu dân cư thuộc xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), phá hại nhiều rẫy lúa và hoa màu của người dân.

Theo người dân làng Khe Dưng, thôn 5, xã Trà Đốc, trong những ngày gần đây, đàn voi gồm 3 con voi lớn đã xuất hiện ở khu vực núi Muôn, phá hại rẫy lúa, hoa màu của người dân. Đàn voi giẫm nát rẫy sắn, chuối của các hộ dân, đặc biệt là làm hư hại nhiều rẫy lúa chuẩn bị thu hoạch, khiến người dân thiệt hại nặng.

Đàn voi này thường xuyên hoạt động ở khu vực giáp ranh 2 huyện Tiên Phước và Bắc Trà My. Theo người dân làng Khe Dưng, có thể đàn voi đã bơi qua Sông Tranh vào khu vực này để tìm kiếm thức ăn. Đây là lần thứ 3 đàn voi xuất hiện trong năm nay, lần nào cũng phá hại nương rẫy của người dân.

Đàn voi rừng hung hãn dẫm nát 10ha hoa màu của dân Đàn voi rừng hung hãn dẫm nát 10ha hoa màu của dân

(Soha.vn) - Đàn voi rừng hung hãn bất ngờ xuống núi, dẫm nát hơn 10ha mía, hoa màu của dân. Hơn 1 ngày tàn phá, nhưng đàn voi vẫn không quay về rừng.

Chiều 15.10, ông Hồ Văn Lợi, chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết, ngày mai (16.10) sẽ cử cán bộ về địa bàn kiểm tra vụ việc, thống kê thiệt hại của người dân. “Trước tình trạng đàn voi thường xuyên quậy phá, chính quyền địa phương luôn yêu cầu người dân tìm mọi cách tránh xa đàn voi, tuyệt đối không xung đột, săn bắt đàn voi rừng còn sót lại này”-ông Lợi nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại