Vietnam Airlines sắp nhận máy bay có giường nằm, wifi

Nhà chế tạo Airbus đang gấp rút hoàn thiện những bước cuối cùng của chiếc máy bay Airbus A350 XWB để bàn giao cho hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.

Những ngày đầu tháng 10, phóng viên đã có dịp cùng đoàn cán bộ của Vietnam Airlines sang trung tâm sản xuất máy bay của hãng Airbus ở Toulouse (Pháp) để xem tiến độ lắp ráp những chiếc Airbus 350 XWB mà Vietnam Airlines đã đặt hàng.

Các bộ phận của máy bay được sản xuất tại nhiều nhà máy của Airbus trên toàn thế giới, sau đó được vận chuyển về dây chuyền lắp ráp cuối cùng ở Toulous để lắp ráp thành chiếc máy bay hoàn chỉnh.

Các bộ phận của máy bay được sản xuất tại nhiều nhà máy của Airbus trên toàn thế giới, sau đó được vận chuyển về Toulous để lắp ráp hoàn chỉnh chiếc máy bay.

Nếu như trước đây, khâu lắp ráp cuối cùng được thực hiện riêng biệt đối với từng bộ phận thân, nội thất, cánh, càng.... thì hiện nay, Airbus làm cùng lúc nhiều công đoạn để rút ngắn thời gian.

Nếu như trước đây, khâu lắp ráp cuối cùng được thực hiện riêng biệt đối với từng bộ phận thân, nội thất, cánh, càng.... thì hiện nay, Airbus làm cùng lúc nhiều công đoạn để rút ngắn thời gian.

Một bộ phận khác đang thực hiện lắp ráp các thiết bị của thân máy bay như cách âm, điện...

Một bộ phận khác đang lắp ráp các thiết bị của thân máy bay như cách âm, điện...

Đuôi máy bay cũng được đưa về xưởng chờ lắp ráp

Đuôi máy bay cũng được đưa về xưởng chờ lắp ráp

Khi hoàn thiện, máy bay mới được sơn màu xanh, biểu tưởng sen vàng

Khi hoàn thiện, máy bay mới được sơn màu xanh, biểu tượng sen vàng

A350XWB là loại máy bay thân rộng 2 lối đi, có thiết kế khoang hành khách rộng rãi, tăng nhiều tiện ích cho hành khách, từ giá để hành lý rộng hơn, trần máy bay cao hơn, ghế ngồi thoải mái hơn đến những thiết kế làm tăng hiệu quả khai thác cho hãng hàng không.

A350XWB là loại máy bay thân rộng 2 lối đi, có thiết kế khoang hành khách rộng rãi, tăng nhiều tiện ích cho hành khách, từ giá để hành lý rộng hơn, trần máy bay cao hơn, ghế ngồi thoải mái hơn đến những thiết kế làm tăng hiệu quả khai thác cho hãng hàng không.

Hạng ghế thương gia có độ ngả phẳng 180 độ, hành khách có cảm giác thư giãn như nằm trên giường ngủ trên các chuyến bay xuyên đại dương. Đặc biệt, A350 có màn hình giải trí lớn, được cung cấp thiết bị wifi để kết nối internet cho hành khách đọc báo, giải trí. Cửa sổ máy bay được điều khiển bằng nút bấm.

Hạng ghế thương gia có độ ngả phẳng 180 độ, hành khách có cảm giác thư giãn trên các chuyến bay xuyên đại dương. Đặc biệt, A350 có màn hình giải trí lớn, được cung cấp thiết bị wifi để kết nối internet cho hành khách đọc báo, giải trí. Cửa sổ máy bay được điều khiển bằng nút bấm.

Khung máy bay sử dụng vật liệu tiên tiến và nhẹ, hệ thống động cơ thế hệ mới giúp tiết kiệm đến 25% nhiên liệu và giảm 25% lượng khí thải CO2. Trong ảnh: Ông Lê Dũng - Trưởng đại diện của Vietnam Airlines (giữa) tại Châu Âu mục sở thị chiếc A350 XWB sắp được bàn giao

Khung máy bay sử dụng vật liệu tiên tiến và nhẹ, hệ thống động cơ thế hệ mới giúp tiết kiệm đến 25% nhiên liệu và giảm 25% lượng khí thải CO2. Trong ảnh: Ông Lê Dũng - Trưởng đại diện của Vietnam Airlines (giữa) tại Châu Âu "mục sở thị" chiếc A350 XWB sắp được bàn giao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại