Đây là lý do bầu Đức nói "đen lắm"!

Song Nhi |

Bầu Đức tuyên bố sẽ không đến sân theo dõi U19 Việt Nam chạm trán Nhật Bản, liệu quyết định ấy có mang lại may mắn cho thầy trò HLV Graechen?

Sáng qua, bầu Đức đã đến động viên BHL và các cầu thủ U19 Việt Nam sau trận thua đậm 0-6 trước U19 Hàn Quốc.

Bầu Đức tự nhận mình là nguyên nhân khiến các cầu thủ không thể hiện được bản thân. Khi ở khoảng cách gần nhất với các cầu thủ, bầu Đức nhận ra rằng những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đều không còn là chính mình.

Bầu Đức chia tay U19 Việt Nam vì đen lắm Bầu Đức chia tay U19 Việt Nam vì "đen lắm"

Cứ khi bầu Đức xuất hiện trên khán đài là U19 Việt Nam lại thua.

Vì tự nhận mình mang lại đen đủi cho U19 Việt Nam, bầu Đức đã tự nguyện không dự khán trận gặp U19 Nhật Bản chiều nay, với hy vọng các học trò của HLV Graechen sẽ dễ đá hơn khi không có bóng dáng của tỷ phú này trên khán đài. Thay vào đó, ông sẽ tơi Yangon, cách nơi ở của U19 Việt Nam 300km để lo chuyện kinh doanh.

Dĩ nhiên, bầu Đức chắc chắn không phải là nguyên nhân duy nhất khiến U19 Việt Nam chơi tệ. Nhưng nếu nhìn vào những dự trùng lặp đáng kinh ngạc, đúng là tất cả những trận đấu ông bầu này đến sân, U19 Việt Nam đều thua mất mặt.

Hãy cùng điểm lại những kết quả mà U19 Việt Nam thu về khi có và không có bầu Đức trên khán đài. Tháng 9/2013, U19 Việt Nam chinh phục giải đấu chính thức đầu tiên: giải U19 Đông Nam Á diễn ra trên đất Indonesia.

Bầu Đức hy vọng U19 Việt Nam sẽ có kết quả tốt khi ông không đến sân
Bầu Đức hy vọng U19 Việt Nam sẽ có kết quả tốt khi ông không đến sân

Thầy trò HLV Graechen đã gây ngỡ ngàng với lối chơi vô cùng quyến rũ và đẹp mắt. Trên đất Indonesia, U19 Việt Nam đứng nhất bảng khi thắng Thái Lan, Indonesia, Malaysia và sau đó đánh bại Lào ở bán kết. Nhưng khi bầu Đức dự khán trận chung kết, U19 Việt Nam đã thua Indonesia trong trận chung kết sau loạt sút 11m.

Trên hành trình giành tấm vé dự VCK U19 châu Á, U19 Việt Nam cũng thi đấu bùng nổ khi bầu Đức không có mặt. Họ hủy diệt U19 Australia (5-1), U19 Đài Loan (Trung Quốc, 6-1) và Hong Kong (Trung Quốc, 5-1) để đến Myanmar với tư cách nhất bảng.

Nhưng ngay sau đó ở giải tứ hùng quốc tế diễn ra ở TP.HCM, giải đấu đầu tiên của U19 Việt Nam trên sân nhà, bầu Đức đến sân và các học trò của HLV Graechen toàn thua U19 Nhật Bản, AS Roma, Tottenham.

Đến giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 9 vừa qua, các cầu thủ U19 Việt Nam đã biến Mỹ Đình thành chảo lửa thực sự. Sau hành trình ấn tượng hạ Australia đòi nợ thành công Myanmar ở bán kết, một lần nữa U19 Việt Nam gục ngã ở chung kết trước Nhật Bản. Thật trùng hợp, trận này bầu Đức cũng đến sân. Và mới nhất, U19 Việt Nam lại nhận trận thua khác mà bầu Đức tận mắt chứng kiến, đó là màn thảm bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc.

Nhìn lại, bầu Đức đã có mặt trong 6 trận của U19 Việt Nam và thầy trò HLV Graechen đều thua, đó là chung kết giải U19 Đông Nam Á năm 2013, 3 trận thua ở Cúp Tứ hùng quốc tế đầu năm 2014, thua U19 Nhật Bản ở trận chung kết giải Đông Nam Á ở Mỹ Đình và cuối cùng là trận thua Hàn Quốc.

Bầu Đức sẽ không đến sân chiều nay và biết đâu U19 Việt Nam sẽ lại làm nên cú sốc trước U19 Nhật Bản?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại