Tin bất động sản 5/10-11/10: Chủ nhân của biệt thự 35 triệu USD

Theo Báo Nghệ An/GĐVN/Một Thế Giới/ |

Nhà gỗ "như phủ Hoà Thân" của đại gia xứ Nghệ, tòa lâu đài của đại gia Cầu Giấy xây trái phép... là những thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

Khu "biệt thự" tiền tỷ bỏ hoang giữa đại ngàn

Khu tái định cư Kẻ Tắt nằm trên con đường nhựa từ trung tâm xã Thạch Ngàn vào bản Bá Hạ. Nhìn từ xa, đây như một khu biệt thự giữa mây ngàn sương núi.

Đây là khu tái định cư cho tộc người Đan Lai từ thượng nguồn sông Giăng thuộc xã Môn Sơn thuộc Đề án bảo tồn tộc người Đan Lai.Dự án được khởi công từ năm 2011, bị chậm tiến độ và được UBND tỉnh giãn tiến độ đến tháng 12/2013.

Theo đề án, sẽ có 35 ngôi nhà sàn được xây dựng. Dự kiến, đầu năm 2014 sẽ đón người dân về ở nhưng đến nay, mới chỉ có 26 ngôi nhà được xây dựng, các hạng mục như nước sinh hoạt, nhà vệ sinh vẫn con thiếu. Việc đưa người dân ra vẫn chưa thể thực hiện.

Mặc dù vậy, khi đến gần, ở đây hiện rõ những ngôi nhà sàn hoang lạnh.

Tòa lâu đài của đại gia Cầu Giấy giờ ra sao?

Đầu năm 2014, tòa lâu đài nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hoàng Quốc Việt của đại gia Cầu Giấy đang được xây dựng phần thô đã được báo chí quan tâm đặc biệt. 8 tháng sau, dáng vẻ bên ngoài của tòa lâu đài lên đến hàng trăm tỷ này đã bắt đầu được hé lộ.

Được biết, chủ nhân của tòa lâu đài này là ông Nguyễn Quốc Thanh, một đại gia buôn sắt thép trên phố Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy - Hà Nội).

Trước đó, ngày 02/01/2013 UBND phường Nghĩa Đô đã lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng của gia đình ông Thanh và bà Quyên với lý do xây dựng sai phép với hiện trạng vượt 1 tầng, 60 m2 và cao 3m so với GPXD. Tiếp đến, ngày 03/01/2013 UBND phường đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình. Dù đã có quyết định đình chỉ thi công, nhưng đến nay công trình vẫn ngang nhiên xây dựng.

Lộ diện người thừa kế căn biệt thự cổ 35 triệu USD giữa Sài Gòn

Việc căn biệt thự 3 mặt tiền giữa trung tâm Sài Gòn được rao bán với giá 35 triệu đô, khiến người ta không khỏi tò mò về chủ nhân khối tài sản khổng lồ này.

Điều đặc biệt của biệt thự cổ 35 triệu đô giữa Sài Gòn Điều đặc biệt của biệt thự cổ 35 triệu đô giữa Sài Gòn

Được định giá gần 1.000 tỉ đồng khiến người dân bắt đầu tò mò về dinh thự 3 mặt tiền nằm giữa khu mua bán sầm uất bật nhất TP.HCM.

Thông qua một vài mối quan hệ cá nhân, chúng tôi đã được gặp gỡ và tiếp xúc với một người bạn thân tình với gia chủ.

Người này cho biết, căn biệt thự đồ sộ này mang tên là Phương Nam, hiện là đồng sở hữu của 7 người. Hơn mười lăm năm về trước, chủ sở hữu trên giấy tờ là cụ Nguyễn Kim S.D và cụ Đặng K.C. Và cũng trong thời điểm này, căn biệt thự được rao bán với giá 800 tỷ đồng.

biet thu co 35 trieu usd o sai gon hinh anh 1
Biệt thự cổ 35 triệu USD ở sài gòn đã từng được rao bán với giá 800 tỷ đồng

Nhà gỗ "như phủ Hoà Thân" của đại gia xứ Nghệ

Ông Lê Đình Cường được biết đến là người giàu có nhờ khai thác, kinh doanh gỗ từ Lào về Việt Nam nhiều năm nay. Khi đã trở thành một “đại gia”, ông Cường mở rộng kinh doanh nhiều lĩnh vực khác. Nhiều người đồn đoán tài sản của ông có thể vượt quá hàng trăm tỷ đồng.

Năm 2004, từ hàng ngàn mét khối gỗ quý được tuyển chọn từ Lào về trong những năm trước đó, ông Cường bắt đầu cho xây dựng nhiều căn nhà theo kiến trúc độc đáo. Biệt danh “phủ Hòa đại nhân” cũng bắt đầu được người ta nói đến khi có thông tin cho rằng ông Cường đã cho người sang tận Trung Quốc để tham khảo kiến trúc phủ Hòa Thân (Hòa đại nhân).

Quang cảnh nhìn từ hướng mặt trời mọc
Quang cảnh nhìn từ hướng mặt trời mọc

>>> Xem thêm clip: Toàn cảnh ngôi nhà gỗ đinh hương độc đáo xứ Nghệ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại