Cây xanh bật gốc đè bẹp bốt cảnh sát giao thông

Sáng 29-8, trong cơn mưa lớn, gió giật mạnh, 1 cây phượng hàng chục năm tuổi đã bật gốc đè bẹp bốt CSGT ở TP Thanh Hoá.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay 29-8, tại ngã tư Nguyễn Trường Tộ - Bà Triệu, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời gian trên, một cây phượng vĩ hàng chục năm tuổi bất ngờ bật gốc đổ xuống đường Bà Triệu và đè bẹp bốt CSGT nằm trên ngã tư này. Cây xanh đổ khiến nhiều người đi đường một phen hú vía.

Theo nhiều người chứng kiến vụ việc, lúc cây xanh đổ, có rất nhiều người tham gia giao thông qua đây, nhưng rất may cây xanh đè lên bốt CSGT rồi từ từ đổ xuống đường, nếu không sự việc sẽ khó lường.

Tại hiện trường, toàn bộ thân cây phượng đổ lên bốt CSGT khiến chiếc bốt bẹp dúm dó, thân và cành tràn xuống chắn gần hết đường Bà Triệu khiến giao thông qua đây bị ách tắc.

Còn tại đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, một cây xanh lớn cũng bị bật gốc đổ xuống chắn ngang tuyến đường này. Hàng loạt dây điện và dây cáp viễn thông bị cây xanh ngã xuống kéo đứt. Giao thông qua đây tê liệt.

Cây xanh đổ ngang đường Tống Duy Tân, khiến giao thông qua đây bị tê liệt
Cây xanh đổ ngang đường Tống Duy Tân khiến giao thông qua đây bị tê liệt

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty một thành viên môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã điều nhân viên tới cưa hạ cây xanh, dọn dẹp đường phố.

Được biết, nhiều ngày qua ở Thanh Hóa liên tục có mưa, trong sáng nay mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều tuyến phố ở Thanh Hóa cây xanh bị bật gốc đổ ra đường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại