Điểm tối trong hoạt động kinh doanh nhà “ái nữ rất Tây”

Theo Lao đông/Tấm Gương/ĐSPL |

Năm 2014 nếu tiếp tục lỗ, công ty nhà gia đình "ái nữ rất Tây" sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Công ty cổ phần đầu tư Alphanam (ALP) do ông Nguyễn Tuấn Hải, bố của tiểu thư Nguyễn Ngọc Mỹ - làm CTHĐQT công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, sau kết quả lỗ ròng 25 tỷ đồng quý 1 vừa qua, quý 2 công ty tiếp tục báo lỗ 81,2 tỷ đồng với sự sụt giảm đáng kể về doanh thu trong kỳ.

Doanh thu thuần riêng quý 2 của ALP đạt 139,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với 459 tỷ đồng quý 2 năm ngoái. Khoản lỗ gộp quý 2 của công ty chỉ đạt vỏn vẹn 9,5 tỷ đồng, gần bằng 1/3 cùng kỳ 2013.

Ông Nguyễn Tuấn Hải và tiểu thư Nguyễn Ngọc Mỹ

Lũy kế 6 tháng, ALP báo lỗ 106 tỷ đồng, chênh lệch không đáng kể so với cùng kỳ năm trước (lỗ 104 tỷ đồng). Năm 2013, ALP đã lỗ ròng 206 tỷ đồng, là năm thứ 2 liên tiếp công ty báo lỗ. Năm 2014 nếu tiếp tục lỗ, công ty sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Nguyễn Ngọc Mỹ - ái nữ nhà Alphanam - sinh năm 1991, từ nhỏ đã được bố mẹ hướng cho một cuộc sống độc lập khi được đưa sang Mỹ học trung học tại một trường dòng ở thị trấn nhỏ khi mới 14 tuổi. Chính vì vậy, cô có một khuôn mặt trong sáng, dễ thương và có nét rất Tây.

Năm 2011, khi còn là sinh viên đại học năm thứ 2, Ngọc Mỹ đã cùng 2 người đồng sáng lập là bà Nguyễn Hải Yến và ông Salvador Perez Arroyo thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc. Ngọc Mỹ ngoài tài năng và trí tuệ, còn nhận được nhiều ưu ái của công chúng bởi vẻ đẹp lôi cuốn, đầy trong sáng.

Ngọc Mỹ mới trở về nước sau hơn 7 năm theo học phổ thông và đại học tại Hoa Kỳ. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống kinh doanh lại sống ở nước ngoài nhiều năm nên suy nghĩ của cô có phần “già dặn” hơn so với tuổi, cũng như không hề bỡ ngỡ khi bước vào thương trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại