Con cái cũng phải gọi Van Gaal là 'Sir'

Khi Louis van Gaal nắm quyền dẫn dắt Bayern Munich năm 2009, đội bóng xứ Bavaria đang trong hỗn loạn...

HLV còn non kinh nghiệm Juergen Klinsmann đã nhận một trách nhiệm quá sức khi được chỉ định thay thế Ottmar Hitzfeld huyền thoại, đội hình đầy những cầu thủ chấn thương, già cỗi và những cái tôi quá lớn. HLV người Hà Lan đã thay đổi tất cả.

Giờ bạn hãy tìm trên internet cụm từ “Van Gaal alias Feierbiest”, bạn sẽ thấy một đoạn video 1 phút 12 giây trên YouTube quay cảnh ông, trong bộ quần áo truyền thống của xứ Bavaria, đang đứng ngoài ban công tòa thị chính ở Munich ăn mừng danh hiệu Bundesliga 2010, 2 tuần trước trận chung kết Champions League. Hình ảnh các CĐV Bayern đồng thanh hô vang “Tất cả quỳ dưới chân ngài!” cho thấy Van Gaal có tầm ảnh hưởng ghê gớm ra sao.

Kinh nghiệm và kỷ luật

Khi Bayern bổ nhiệm ông năm 2009, họ tìm kiếm 2 điều: Kinh nghiệm và kỷ luật. Không phải là họ không biết cái tôi lớn ngoài tưởng tượng của Van Gaal: Ngay cả những bạn bè thân thiết vẫn chơi bài bridge với ông ở quê nhà Noordwijk cũng gọi ông là “Nhà vua”. Họ biết rằng các con gái ông phải gọi ông theo kiểu trẻ con Mỹ những năm 1950, với chữ “sir” sau mỗi câu nói.

Nhưng Bayern chấp nhận, như chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge bình luận trên báo chí Đức: “Nếu chúng tôi muốn một người mà ai cũng yêu mến, chúng tôi đã mời George Clooney”. Ngày đầu tới CLB, Van Gaal nói về Bayern: “Đội bóng này cũng giống như tôi: Tự tin, áp đặt, kiêu ngạo, thành thật, chăm chỉ, sáng tạo, nhưng cũng thân thiện và gần gũi”.

Nhưng tuần trăng mật kết thúc chỉ sau 4 tháng, vì một vấn đề quen thuộc: Yêu cầu thành tích. Những va chạm cá nhân cũng bùng nổ. Franck Ribery công khai lên tiếng bất bình. Lucio rời CLB gia nhập Inter không tới 3 tuần sau khi Van Gaal tới. Sau này anh nói: “Van Gaal đã khiến tôi tổn thương nhiều hơn ai hết trong bóng đá”. Tiền đạo Luca Toni khăn gói về Italy vào mùa đông. “Ông ta nói bất cứ cầu thủ nào cũng có thể phải ngồi dự bị”, Toni nói.

Một cá tính dữ dội

Đó là phần về kỷ luật, tự tin, áp đặt, kiêu ngạo… Còn về phần thân thiện và dễ gần, khi Van Gaal trở thành HLV người Hà Lan đầu tiên giành chức vô địch Bundesliga, với một trận còn chưa đá, ông được hỏi liệu các cầu thủ có được tiệc tùng ăn mừng dù vẫn còn vài trận quan trọng nữa, ông đáp: “Tôi đã nói với ban huấn luyện rằng tôi sẽ ăn mừng mọi danh hiệu vô địch. Tôi là một Feierbiest!”

Van Gaal muốn nói tìm cách biểu đạt bằng tiếng Đức chỉ “kẻ tiệc tùng như thú vật”, mà không biết rằng trong tiếng Đức thực ra không có một từ như thế. Vì thế, ông đơn giản ghép các danh từ lại, và tạo ra một khái niệm tới giờ đã trở thành khẩu ngữ của người Đức.

Trong lễ ăn mừng danh hiệu, Van Gaal đã cướp luôn micro và giống như một tay dẫn đấu võ đài ở Las Vegas, hét to với đám đông bên dưới: “Đội nào phòng thủ hay nhất?”, rồi tự trả lời: “FC Bayern! FC Bayern!” Rồi lại hỏi: “Đội nào tấn công hay nhất? FC Bayern! Và đó là lý do tại sao chúng ta vô địch! Không, chúng ta vô địch không chỉ ở Munich, mà cả ở Gelsenkirchen, ở Bremen, ở Hamburg”. Mỗi lời của ông lại nhận được sự tán thưởng điên cuồng phía dưới.

Cho tới tận ngày nay, người ta vẫn tranh luận về những di sản của Van Gaal ở Bayern. Đội trưởng Philipp Lahm từng nói mới đây: “Van Gaal là bước ngoặt quan trọng với chúng tôi. Ông ấy mang tới một ý niệm cụ thể: 1 tiền đạo, 2 người chạy cánh, 2 tiền vệ phòng ngự, và định hình nên triết lý của CLB”. Thật vậy, sự thống trị của Bayern thời hiện đại đã bắt đầu với chính Van Gaal, không phải Jupp Heynckes, không phải Pep Guardiola.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Bayern không muốn thừa nhận điều đó. Năm 2013, khi HLV người Hà Lan nói việc Bayern đưa về Guardiola cho thấy họ chịu nhiều ảnh hưởng từ ông ra sao, Giám đốc điều hành Uli Hoennes đã nổi nóng: “Chỉ Louis van Gaal nói ra những điều như thế. Ông ta không nghĩ mình là Chúa Jesus, mà còn nghĩ mình là Chúa Cha. Ông ta có trước khi thế giới này tồn tại”. Không như Hoeness, Manchester United sẽ rất hài lòng nếu điều đó là sự thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại