Dân Ấn Độ phản đối chữ "cưỡng hiếp" được dùng trong bóng đá

Việc nhiều tờ báo và CĐV thuộc cộng đồng Anh ngữ sử dụng từ "cưỡng hiếp" để mô tả các trận đấu có tỷ số đậm đã khiến người dân Ấn Độ giận dữ.

Rất nhiều công dân mạng trên khắp thế giới đã dùng từ “cưỡng hiếp” để mô tả các trận đấu có cách biệt lớn tại mùa World Cup năm nay. Đây là một cách so sánh lâu đời trong bóng đá, nhưng ở một thời điểm mà người Ấn Độ đang cực kỳ nhạy cảm với chủ đề này, nó trở thành một sự xúc phạm đến họ.

“So sánh giữa một chiến thắng trong bóng đá và một cuộc cưỡng hiếp là hành vi vô cùng thiếu tôn trọng” - Megha Taneja, một chuyên gia marketing nói trên tờ Thời báo Ấn Độ. Amitabh Kumar, thành viên của một tổ chức tuyên truyền chống nạn cưỡng hiếp phụ nữ ở New Dehli thì bày tỏ sự buồn rầu vì sự thiếu ý thức của nhiều người: “Đáng buồn nhất là nhiều người trong số họ cách đây không lâu đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối nạn xâm hại phụ nữ”.

Một biếm họa nổi tiếng về trận Đức-Pháp tại World Cup 2014

Các tổ chức phi chính phủ ở Ấn Độ đang tổ chức một chiến dịch phản đối việc sử dụng hình ảnh “cưỡng hiếp” trong bóng đá. Các công dân mạng nước này cũng đang có một phong trào gửi đi những thông điệp về lựa chọn ngôn từ. “Brazil không bị cưỡng hiếp. Đó chỉ là một trận đấu. Cưỡng hiếp là một tội ác” – thành viên có nick sallyzohney viết.

Đây là một thông điệp đáng suy nghĩ với cả Việt Nam, nơi khá nhiều người trẻ dùng hình ảnh này để mô tả các trận đấu bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại