Philipp Lahm đã đúng khi quyết định chia tay

Song Nhi |

(Soha.vn) - Philipp Lahm chia tay sự nghiệp quốc tế là một cú sốc với NHM Đức, nhưng cựu thủ quân của Die Mannschaft có lẽ đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Ở tuổi 30, Lahm đủ sức chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất 4 năm nữa, tức đến World Cup 2018. Nhìn Klose vẫn đi vào lịch sử World Cup ở tuổi 37 là một minh chứng rõ nét nhất.

Song Lahm đã chọn con đường đi riêng, quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế để dốc toàn lực cho Bayern, đội bóng mà anh vừa kéo dài hợp đồng đến năm 2018, lúc cựu thủ quân Die Mannschaft ở tuổi 34 và có lẽ sẽ quyết định treo giày ngay sau đó.

NHM Die Manschaft chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi bàng hoàng, bởi quyết định được Lahm đưa ra trong bối cảnh mà cả nước Đức vẫn chưa kịp thưởng thức trọn vẹn niềm vui sau khi thầy trò Joachim Loew vô địch World Cup 2014.

Lahm sẽ mãi mãi là người chiến thắng sau quyết định chia tay ĐT Đức

Nhưng hơn ai hết, Lahm là người ý thức được rằng giờ là thời điểm thích hợp nhất để đưa ra quyết định. Ở tuổi 30, Lahm rõ ràng cảm nhận được dấu hiệu của tuổi tác và dù có chuyên nghiệp đến đâu, anh chắc chắn không thể mãi duy trì được phong độ ổn định như hiện tại.

Bóng đá vốn khắc nghiệt và chẳng ai có thể biết trước được điều gì. Lahm có thể là học trò cưng của Loew suốt từ sau World Cup 2006, nhưng cũng chẳng ai đảm bảo anh sẽ rơi vào hoàn cảnh bị ruồng rẫy như Ballack trong quá khứ. Lahm đề phòng trước tình huống xấu ấy và quyết định chia tay sẽ tránh được nguy cơ rạn nứt (nếu có) với ông thầy Jogi.

Với 4 năm còn lại, Lahm có thể dành toàn bộ thời gian để truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho lớp kế cận ở Bayern, thay vì phải chia sức chinh chiến cho ĐT Đức với đầy rủi ro. Tây Ban Nha chính là một bài học cảnh tỉnh ngôi sao có thể chơi tốt cả vị trí hậu vệ biên lẫn tiền vệ phòng ngự này.

Thế hệ vàng Casillas, Xabi Alonso, Xavi sẽ ngay lập tức bị vùi xuống bùn sau thất bại ở World Cup 2014, bất chấp đã thống trị bóng đá thế giới suốt những năm trước đó. Lahm chia tay để nhường vị trí cho các đàn em và sẽ không bao giờ phải đối mặt với những sự giận dữ ấy bất chấp ĐT Đức trong tương lai sẽ thi đấu tồi tệ đến mức nào.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ được xem là thế hệ vàng nếu không giành được một danh hiệu lớn”, Lahm từng nói trước thềm giải đấu trên đất Brazil và giờ thì anh đã thâu tóm toàn bộ những danh hiệu cao quý trong cả màu áo Bayern lẫn ĐT Đức.

Chia tay trong vinh quang, Lahm sẽ mãi mãi được nhớ đến với tư cách là người chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại