Bão trên Biển Đông: Lý do nguy hiểm để TQ rút đi và... quay lại

Chí Quân |

(Soha.vn) - Năm 2012, Trung Quốc đã lợi dung thỏa thuận rút tàu trước bão để chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough của Philippines.

Mùa bão trên Biển Đông đã bắt đầu. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương,  ngày 16/7, bão Rammasun sẽ vào biển Đông, sau đó sẽ mạnh lên cấp 11, cấp 12 ở mắt bão. Khu vực Hoàng Sa, nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão, gió sẽ ở cấp 7, cấp 8, có thể lên tới cấp 9.

Theo nhận định của Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nổi tiếng về Biển Đông, từng công tác tại Học viện Quốc phòng Australia, "các cơn bão sẽ đem lại cơ hội cho Trung Quốc xuống thang". Ông Thayer còn dự đoán có vẻ như Trung Quốc sẽ rút giàn khoan dầu về nước trong hoặc trước ngày 15/8 tới để tránh mùa bão lớn trên biển.

Thậm chí, hôm qua, khi có thông tin về việc bão Rammasun sắp vào Biển Đông, một số ý kiến trong nước còn nhận định, có thể Trung Quốc sẽ rút giàn khoan trong hôm nay để chạy bão.

Tuy nhiên, theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH các khóa VIII, IX, nguyên Tư lệnh quân khu IV “nếu vì bất khả kháng do ảnh hưởng của cơn bão Rammasun mà phải rút giàn khoan thì nhiều khả năng, với ý đồ kiềm chế Biển Đông, Trung Quốc sẽ ngang ngược đưa giàn khoan trở lại”.

Năm 2012, Trung Quốc cũng nhân cơn bão Gutchol để rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough của Philippines, và sau đó quay lại, mở rộng phạm vi chiếm cứ.

Khi đó, Philippines đã công bố thỏa thuận với Trung Quốc về việc hai bên cùng rút lực lượng.

Ngày 18/6/2012, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Philippines thông báo, tổng thống Benigno Aquino đã ra lệnh rút các tàu của Philippines ra khỏi vùng Scarborough. Đồng thời, chính quyền Manila cũng nói rõ, việc rút tàu không có nghĩa là Philippines từ bỏ chủ quyền đối với khu vực này.

Trên website của đại sứ quán Trung Quốc tại Manila khi đó cũng xuất hiện một thông báo nói rằng Bắc Kinh đã điều một tàu cứu hộ đến giúp đỡ các tàu đánh cá Trung Quốc rút khỏi khu vực bãi Scarborough vì thời tiết xấu và biển động mạnh.

Tuy nhiên, rất sớm sau đó, tàu Trung Quốc đã quay trở lại và duy trì sự hiện diện thường trực ở vùng biển xung quanh bãi cạn này. Trung Quốc còn dùng dây thừng chăng ở lối ra vào duy nhất, nhằm ngăn các tàu đánh cá khác vào khu vực đầm phá bãi cạn.

Tháng 8/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin xác nhận Trung Quốc đã dùng dây nối các phao đặt ở hai đầu lối vào khu vực của bãi cạn có hình con cá ngựa.

Sau đó, Trung Quốc đã kiểm soát thực sự bãi cạn này và những vùng biển xung quanh, bằng cách đó thay đổi hiện trạng khu vực. Một biên tập viên của tờ Thời báo Hoàn cầu còn huênh hoang trên báo rằng nước này đã "kiểm soát chắc chắn trực tiếp" đối với bãi cạn Scarborough.

Xem thêm Video: Bản tin 12h: Tình hình bão Rammasun trên biển Đông

Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Giải pháp nào cho du lịch Việt Nam...

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại