Lính HQ xả súng giết 5 đồng đội gần biên giới liên Triều là ai?

Hồng Anh (TH) |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lên tiếng về vụ việc một binh sĩ nổ súng bắn chết 5 đồng đội và làm bị thương 7 người khác tối 21/6.

Vụ việc chấn động này xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút tối ngày 21/6 (giờ địa phương) tại một trạm biên phòng ở quận Goseong, tỉnh Gangwon, tiếp giáp với Triều Tiên.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, người gây ra vụ việc là một trung sĩ họ Lim, 22 tuổi.

Trả lời trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết: “Sau khi cho nổ một quả lựu đạn, trung sĩ họ Lim đã nổ súng về phía doanh trại, giết 3 binh sĩ, sau đó tiến vào hội trường, giết chết thêm 2 người nữa".

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho hay: "Trước khi án mạng xảy ra, viên trung sĩ vừa trở về đồn sau khi canh gác". Sau đó, Lim đã bỏ trốn với một khẩu K-2 cùng khoảng 60 viên đạn và một lựu đạn.

Về trung sĩ Lim, tờ Korea Herald cho biết thêm, trong bài kiểm tra cá nhân đầu tiên vào tháng 4/2013, Lim được xếp vào nhóm A – nhóm các binh sĩ thuộc diện cần “quan tâm đặc biệt”. Sau 7 tháng, anh ta được xếp vào B – nhóm cần “quan tâm” và vẫn phải chịu sự giám sát trong khi làm nhiệm vụ. Lim dự kiến sẽ xuất ngũ ngày 16/9 tới đây.

Hàn Quốc đã điều động trực thăng quân sự rà soát các vùng đồi núi từ sáng sớm ngày 22/6, đồng thời điều động lực lượng đặc nhiệm, khép dần vòng vây trong khu vực phi quân sự, rộng 4m, để truy lùng Lim.

Theo một quan chức quân sự nước này, việc khép dần vòng vây nhằm "ngăn chặn Lim tiến vào các khu vực mà dân sinh sống. Chúng tôi đã cảnh báo người dân để họ không di chuyển ra tùy tiện và báo cho chúng tôi nếu thấy hung thủ".

Yonhap dẫn lời một đại tá quân đội Hàn Quốc cho hay, lực lượng tham gia chiến dịch tương đương với 9 tiểu đoàn. Một nhóm điều tra gồm 48 sĩ quan quân đội cũng được thành lập để tìm hiểu động cơ tấn công của trung sĩ này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại