Brazil vs Croatia: Trong nỗi lo Neymar

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Brazil không thiếu cầu thủ tấn công, nhưng nếu đêm nay Neymar không thể tỏa sáng, thì trận mở màn của Những vũ công xứ Samba coi như thất bại.

03h00 ngày 13/6 sân Arena de Sao Paulo: Brazil vs Croatia

Ở vị thế chủ nhà, Brazil không mấy lo lắng tại vòng bảng. Những đối thủ của họ chỉ là Croatia, Mexico và Cameroon. Trong trận mở màn gặp Croatia, mọi thứ lại càng đơn giản, khi mà từ trước tới nay đất nước đứng ra đăng cai World Cup chưa bao giờ thua.

Nhưng vấn đề với Brazil lúc này không phải là đừng để thua, mà cũng chẳng phải là thắng mà phải thắng thật đẹp mắt và hoành tráng. Bởi cho tới tận lúc World Cup khởi tranh, vẫn chẳng có gì cho thấy người dân Brazil sẽ hòa mình vào tình yêu bóng đá để quên đi thù hận, quên đi sự nghèo đói và những bức bối trong họ.

Neymar liệu có tỏa sáng đêm nay?

Neymar liệu có tỏa sáng đêm nay?

Khi ấy, nhiệm vụ của Brazil là phải chiến thắng thật oanh liệt ngay trận đầu tiên. Và hạt nhân của họ, Neymar, sẽ phải trình diễn được một thứ bóng đá ma mị, đủ để cuốn tất cả những ai xem anh cùng các đồng đội thi đấu vào thế giới túc cầu.

Nói thì vậy, song đó sẽ là áp lực đặt nặng lên vai đội tuyển Brazil. Ở VCK World Cup, không có bất cứ đối thủ nào đáng bị xem nhẹ và Croatia thì càng cần phải thận trọng. Dù đang chịu những tổn thất lớn về nhân sự, như Danijel Pranjic chấn thương và chân sút chủ lực Mario Mandzukic bị treo giò, Croatia vẫn còn đó một thủ lĩnh Modric.

Hay Modric sẽ dẫn dắt các đồng đội làm được điều không tưởng?

Hay Modric sẽ dẫn dắt các đồng đội làm được điều không tưởng?

Đội bóng châu Âu tới Brazil không phải làm kẻ lót đường và thực tế là họ hoàn toàn có thể đi tiếp nhờ đứng thứ 2 tại bảng đấu. Thế nên trước Brazil, thầy trò HLV Niko Kovac sẽ không cam chịu ở thế hạ phong mà chiến đấu đến cùng.

Dự đoán: Brazil 2-0 Croatia

Thông tin lực lượng

Brazil: Có lực lượng mạnh nhất.

Croatia: Danijel Pranjic chấn thương; Mario Mandzukic bị treo giò.

ĐH dự kiến:

Thông tin thêm:

* Khi đụng độ hồi năm 2006, Brazil đã thắng Croatia 1-0.

* Trong 10 trận gần nhất, Brazil thắng tới 9 chỉ thua 1. Tuy nhiên trận thua Thụy Sĩ 0-1 đó mới chỉ diễn ra hồi tháng Tám năm ngoái.

* Nước chủ nhà chưa bao giờ thua ở trận khai màn World Cup khi thắng 14, hòa 6 trên tổng số 20 trận.

* 8/12 trận mở màn World Cup gần nhất kể thúc với ít hơn hoặc bằng 1 bàn thắng.

* Đây là kỳ WC thứ 20 của Brazil, đội duy nhất tham dự đủ tất cả các VCK World Cup.

* Brazil đang giữ kỷ lục thắng nhiều trận nhất (67) và ghi nhiều bàn nhất (210) tại World Cup.

* Brazil đã thắng 8, hòa 1/9 trận vòng bảng gần nhất ở World Cup. Thất bại gần nhất của họ tại vòng bảng là trước Na Uy (1-2) nhưng đã từ năm 1998.

* Croatia chỉ thủng lưới 11 bàn/13 trận ở World Cup, đạt tỷ lệ thủng lưới 0.85 bàn/trận. Thực tế đây là tỷ lệ thất nhất ở VCK 2014 này.

* Trong 9 trận WC cuối cùng của Croatia đã tạo ra 6 thẻ đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại