PGĐ Trung tâm KTTV TƯ nói gì về cơn dông khủng khiếp tối qua?

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Phó GĐ TT dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khẳng định, cơn dông vào chiều tối 4/6 đã được đơn vị đưa ra cảnh báo nhiều lần trong ngày...

Sau trận mưa dông bất ngờ và dữ dội chiều tối qua, nhiều độc giả đã phản ánh về chuyện "mù thông tin" khiến người dân vô cùng bị động gây ra những tai nạn đáng tiếc.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 5/6, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay cơn dông xảy ra vào tối 4/6 là hết sức nguy hiểm với sức gió tương đương cấp bão.

"Hiện tượng dông mạnh là hiện tượng hết sức nguy hiểm, thông thường hay xảy ra vào cuối tháng 5, tháng 6 và thời điểm là vào buổi chiều, tối. Cơn dông thường đi kèm với gió giật mạnh trên cấp 6, lốc xoáy, mưa đá, sét và mưa lớn cục bộ.

Cơn dông xảy ra vào tối 4/6 tại Hà Nội là rất nguy hiểm vì gió giật mạnh, ước lượng sức gió giật mạnh nhất là 60-72 km/h tương đương khoảng cấp 8, tương đương cấp bão, cộng thêm mưa lớn và sét rất mạnh.

Cơn dông này đã khiến rất nhiều cây cối, nhà cửa... bị đổ, hư hỏng nặng và một người đã chết vì bị cây xanh đổ đè lên, nhiều khu vực bị mất điện...

Về nguyên nhân hình thành của cơn dông nguy hiểm này chính là sự giải phóng năng lượng nhiệt do mặt trời hun đúc trong những ngày nắng nóng vừa qua, từ đó tạo nên đối lưu rất mạnh...", ông Hải cho hay.

Ông Hải cũng khẳng định, cơn dông nguy hiểm này đã được trung tâm đưa ra cảnh báo nhiều lần trong ngày 4/6.

"Không có chuyện chúng tôi không đưa ra cảnh báo mà ngay từ sáng 4/6 trên VOV giao thông và bản tin Chào buổi sáng trên VTV, chúng tôi đã có những cảnh báo về hiện tượng dông mạnh có thể xảy ra vào buổi chiều tối tại Hà Nội. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, trên website của trung tâm, chúng tôi lại tiếp tục có bản tin cảnh báo ngắn về cơn dông nguy hiểm này. Ngoài ra, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã có những dự báo, cảnh báo được chúng tôi đưa ra...", ông Hải nhấn mạnh.

Cây đổ đè bẹp xe, khiến lái xe taxi tử vong trong cơn giông nguy hiểm xảy ra chiều tối 4/6 tại Hà Nội.
Cây đổ đè bẹp xe, khiến lái xe taxi tử vong trong cơn giông nguy hiểm xảy ra chiều tối 4/6 tại Hà Nội.

Cũng theo ông Hải, theo dự báo của Trung tâm trong vài ngày tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực Hà Nội.

"Tình trạng mưa dông này sẽ vẫn còn khả năng lặp lại trong vài ngày tới tại khu vực Hà Nội. Tuy nhiên, về mức độ nguy hiểm thì còn phải phụ thuộc vào tình hình thời tiết cụ thể. Nếu có nắng nóng kéo dài trong ngày thì có thể xuất hiện những cơn dông lớn, nguy hiểm nhưng nếu thời tiết dịu, mát thì khả năng xuất hiện hiện tượng dông là rất ít.

Chúng tôi cũng khuyến cáo, khi thấy ngoài trời xuất hiện mây đen ùn ùn kéo đến, gió lớn thì người dân nên tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh di chuyển ở ngoài đường, vì rất dễ bị thương, tai nạn do cây đổ hay các tấm lợp, biển quảng cáo... gãy, đổ, bay va vào người. Ngoài ra, việc mặc áo mưa rồi di chuyển trên đường cũng dễ bị ngã do cản gió.

Thêm vào đó, với hiện tượng sét mạnh như chiều tối 4/6, nếu ở những khu vực như cánh đồng, vùng vắng... thì tốt nhất nên tạm thời tắt, không sử dụng điện thoại di động để đảm bảo an toàn", ông Hải khuyên.

Trước đó, trận mưa giông với cường độ mạnh kéo dài trong một giờ chiều 4/6 tại Hà Nội đã gây mất điện, úng ngập nhẹ nhiều tuyến phố. Không ít cây xanh, người đi đường bị gió quật ngã. Một tài xế taxi đã tử vong vì bị cây đổ đè lên.

>>> Cơn giống khủng khiếp quật ngã cây cổ thụ

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại