2 “yêu râu xanh” thay nhau cưỡng hiếp thiếu nữ 17 tuổi

Hai đối tượng bắt giữ Ng. đưa lên xe máy chở đến một lùm chuối bị bỏ hoang và thay nhau hãm hiếp

Sáng 30/5, TAND thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động 2 tên “yêu râu xanh” Đoàn Ngọc Hạnh và Ngô Văn Quốc. Hai bị cáo bị truy tố với 3 tội danh: Đánh người gây thương tích, Cướp tài sản và Hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Theo cáo trạng, tối 16/10/2013, nhóm của Ngô Văn Quốc (tự Nhí, SN 1993, trú tại ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác và xảy ra đánh nhau tại khu vực Cầu Vượt Quốc lộ 54 (thuộc địa bàn phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh).

Sau đó, Quốc cùng với Đoàn Ngọc Hạnh (tự Quý Ù, SN 1985, hàng xóm Quốc) bắt giữ, khống chế Nguyễn Thị Thảo Ng. (SN 1997, ngụ ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) đưa lên xe máy chở đến một lùm chuối bị bỏ hoang thuộc ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa.

Tại đây, bọn chúng đã dùng vũ lực và thay nhau hãm hiếp thiếu nữ cho đến tận sáng mới chịu buông tha.

Hành sự xong, chúng cướp luôn chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi phóng đi mất dạng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh đã bắt gọn 2 tên “yêu râu xanh” khi bọn chúng đang chuẩn bị kế hoạch đào tẩu.

Trong phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Ngọc Hạnh, 7 năm tù giam và Ngô Văn Quốc, 12 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại