Anh 3-0 Peru: Rooney có bị loại cũng chẳng oan

Song Nhi |

(Soha.vn) - Rooney có xứng đáng đứng trong đội hình Tam sư? Quyết định thuộc về HLV Roy Hodgson, nhưng chân sút Man United đang tự đẩy mình vào tâm bão.

Quá hiểu các đội bóng châu Âu, nên HLV Hodgson chọn 2 đại diện Nam Mỹ là Peru, Ecuador và đại diện còn lại Honduras thuộc khu vực Concacaf làm thuốc thử trước khi đáp chuyến bay tới Brazil hiện thực hóa giấc mộng săn vàng.

Trước những đối thủ yếu hơn hẳn, chiến thắng là điều được dự đoán trước. Vấn đề chỉ là Tam sư sẽ ra sân với đội hình nào và chơi với phong cách nào. Trước Peru rạng sáng nay, ĐT Anh đã có chiến thắng 3-0 tại Wembley.

Về mặt tỉ số, chắc chắn người Anh hài lòng. Nhưng thực tế, nhà vô địch World Cup 1966 vẫn chưa thể xua đi những nỗi lo về một lối chơi không rõ nét. Trong cả hệ thống chơi không quá xuất sắc ấy, Rooney đang đặt ra rất nhiều dấu hỏi với HLV Hodgson và NHM.

Không bàn thắng, không kiến tạo, Rooney mất hút trong 66 phút có mặt trên sân

Các bàn thắng của Tam sư được ghi do công của Daniel Sturridge trong hiệp 1 bằng cú sút xa hiểm hóc, trước khi Gary Cahill và Phil Jagielka làm tung lưới đối thủ ở 45 phút của hiệp 2 sau các tình huống phạt góc và Rooney không có tên trên bảng tỷ số.

66 phút có mặt trên sân, Rooney gần như không để lại bất cứ dấu ấn nào. Vẫn là một Gã Shrek chạy miệt mài tràn đầy nhiệt huyết, song chân sút của Man United gần như vô hại trước hàng thủ của Peru.

Rooney chạm bóng 56 lần, hơi kiêm tốn với một cầu thủ được trao vai trò kiến thiết. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của tiền đạo 28 tuổi là 78%, trong khi chỉ tung ra được duy nhất 1 cú sút về phía cầu môn Peru.

Với siêu phẩm vào lưới Peru và trước đó là màn trình diễn bùng nổ khi kết hợp với Suarez trong màu áo Liverpool, có thể đoán được rằng Sturridge sẽ là người chơi cao nhất trên hàng công ĐT AnhWorld Cup 2014. Khi Rooney rời sân, thậm chí Sturridge còn thi đấu ấn tượng hơn.

HLV Hodgson chắc chắn gặp một cơn đau đầu không hề nhẹ với bài toán mang tên Rooney

Vậy Rooney sẽ đá ở đâu? Trong trận thắng Peru, Rooney chơi ngay sau Sturridge. Mặc dù vậy, anh lại di chuyển quá rộng, lúc sang trái, lúc bên phải liên tục dẫm chân đồng đội. Bản năng ghi bàn mách bảo, có thời điểm Gã Shrek chiếm luôn vị trí của Sturridge.

Có lẽ HLV Roy Hodsgon cần nghiêm túc xem lại lời nhận xét của Paul Scholes: “Thời đỉnh cao của Rooney đã qua từ lâu”. Nhà cầm quân 66 tuổi khẳng định, ông hoàn toàn có thể loại Rooney khỏi đội hình Tam sư nếu cần thiết. Chỉ còn 2 trận gặp HondurasEcuador để HLV Hodgson có thể đưa ra một quyết định dứt khoát có nên trao suất đá chính cho Gã Shrek hay không.

Đội hình thi đấu
Anh: 
Hart; Johnson, Baines (Stones 75'), Cahill, Jagielka (Smalling 73'); Gerrard (Wilshere 64'), Henderson, Lallana (Milner 73'); Sturridge (Barkley 82'), Rooney (Sterling 66'), Welbeck.
Peru: Fernandez; Rodriguez, Callens, Cruzado, Ramos (Riojas 68'); Advincula (Velarde 78'), Carrillo (Flores 86'), Yotun, Ramirez (Hurtado 60'), Deza (Ruidíaz 66'); Ballon.

Bàn thắng: Sturridge 32', Cahill 65', Jagienka 70'

Kết quả loạt giao hữu rạng sáng nay

Anh – Peru: 3-0

Tây Ban Nha – Bolivia: 2-0

Qatar – Maccedonia: 0-0

Áo – Iceland: 1-1

Thụy Sỹ - Jamaica: 1-0

CLIP chiến thắng 3-0 của ĐT Anh trước Peru

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại