Tàu TQ không ngừng khiêu khích tàu thực thi pháp luật của VN

Vào lúc 9 giờ 10 phút và 9 giờ 15 phút sáng 22-5, một máy bay của Trung Quốc lượn hai vòng trên khu vực các tàu của Cảnh sát biển và lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ.

 Liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam, ngày 22-5, trong quá trình thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền, các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam lại tiếp tục bị nhiều tàu hải cảnh, hải giám và dịch vụ vận tải của Trung Quốc khiêu khích.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, vào lúc 7 giờ 30 phút, tại tọa độ 15023’ vĩ độ Bắc, 111018’ kinh độ Đông, tàu Cảnh sát biển 4032 đang cơ động bám vị trí cách nam giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép 7,4 hải lý thì bất ngờ bị một nhóm tàu Hải cảnh của Trung Quốc số hiệu 37102, 21101, 44001, 32010 và tàu dịch vụ vận tải biển Trung Quốc số hiệu 2168 lao tới, chia rẽ đội hình các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Tiếp đó, hai tàu Hải cảnh số hiệu 21101 và 37102 của Trung Quốc tách ra, đi với tốc độ 14 hải lý/giờ, bám đuôi, dần áp sát mạn trái và mạn phải của tàu Cảnh sát biển 4032 của ta. Có lúc, hai tàu Hải cảnh trên của Trung Quốc đi ngang, cách mạn tàu Cảnh sát biển 4032 khoảng 30m, liên tục dùng còi hú, phát loa ầm ĩ.

Đặc biệt, tàu Hải cảnh 20101 của Trung Quốc đã mở bạt che pháo ở mũi tàu, cố ý khiêu khích và đe dọa. Tuy nhiên, trước những hành động vô lý của tàu Hải cảnh Trung Quốc, Thiếu tá Hoàng Quốc Đạt, Hải đội trưởng Hải đội 201 Vùng Cảnh sát biển 2 và Thượng úy Vũ Trọng Huân, Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4032 cùng đồng đội vẫn bình tĩnh, phán đoán trước ý đồ và chủ động xử lý các tình huống, không để mắc mưu tàu hải cảnh Trung Quốc.

Sau hơn 30 phút khiêu khích, nhận thấy không lay chuyển được tinh thần của lực lượng chấp pháp Việt Nam, hai tàu Hải cảnh của Trung Quốc chuyển hướng, di chuyển về phía giàn khoan trái phép Hải Dương 981.

Đặc biệt, vào lúc 9 giờ 10 phút và 9 giờ 15 phút sáng 22-5, một máy bay của Trung Quốc lượn hai vòng trên khu vực các tàu của Cảnh sát biển và lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ.

Vào lúc 12 giờ 30 phút, khi tàu Cảnh sát biển 4032 ở tọa độ 15023’ vĩ độ Bắc và 111016’ kinh độ Đông, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 7 hải lý về phía nam Đông Nam thì bị 3 tàu của Trung Quốc gồm đầu kéo số hiệu TTT9, tàu Hải cảnh số hiệu 2350 và 37102 lao ra ngăn chặn.

Đến khoảng 13 giờ 35 phút, khi tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam cơ động gần nhau để tiện hỗ trợ thì 3 tàu trên của Trung Quốc dừng lại, quay đầu trở lại phía giàn khoan Hải Dương 981.

Trước đó, vào lúc hơn 18 giờ ngày 21-5, gần vị trí trên, chiếc tàu đầu kéo TTT9 và một số tàu Hải cảnh Trung Quốc liên tục áp sát, dùng đèn pha công suất lớn rọi về phía tàu Cảnh sát biển 4032 và tàu Cảnh sát biển 2016.

Trước những hành động khiêu khích trên, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam vẫn kiên cường trụ vững nơi đầu sóng, vừa cương quyết vừa mềm dẻo, khôn khéo xử lý các tình huống trên biển, đặc biệt là những hành động mang tính khiêu khích.

Các thủy thủ tàu KN-HP926 bình tĩnh quan sát sẵn sàng đối phó với tàu Hải cảnh của Trung Quốc. Ảnh: Phan Tiến Dũng.

Thông tin từ Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản) cho biết, ngày 22-5, Trung Quốc duy trì 125 tàu (giảm 12 tàu cá) xung quanh khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.

Trong ngày, các máy bay tuần thám của Trung Quốc bay phía trên tàu của lực lượng Việt Nam nhiều vòng ở độ cao 300m, thực hiện quay phim, chụp ảnh. Tình hình tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 có phần lắng dịu. Lực lượng Kiểm ngư vẫn duy trì khoảng 20 tàu đấu tranh, tiến vào sâu hơn, áp sát giàn khoan phát loa phóng thanh tuyên truyền yêu cầu các tàu Trung Quốc và giàn khoan Hải Dương 981 phải rút ngay ra khỏi khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tàu Trung Quốc tập trung thành các nhóm khoảng 8 đến 10 tàu (gồm tàu cá, tàu Hải cảnh, tàu Hải giám, tàu kéo) nhằm vây ép, sẵn sàng đâm va, phun nước vào các tàu Kiểm ngư của Việt Nam ở khoảng cách 4-5 hải lý. Đặc biệt, điểm mới trong ngày là tàu Trung Quốc cố tình gây hấn, khiêu khích để lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam đâm húc tàu Trung Quốc để quay phim, chụp ảnh, tạo cớ vu cáo Việt Nam, đẩy xung đột leo thang. Tuy nhiên, các tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đã đề cao cảnh giác, không mắc mưu, giăng bẫy từ các tàu Trung Quốc và vẫn kiên định biện pháp đấu tranh hòa bình.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Nơi tàu cá Việt Nam hoạt động ở phía Tây Nam, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 7 đến 9 hải lý, Trung Quốc đã bố trí tàu kéo, tàu cá vỏ sắt sẵn sàng đâm va, phun nước nhằm cản phá các tàu của ngư dân ta khai thác, đánh bắt thủy sản. Tàu cá Việt Nam dưới sự hỗ trợ, bảo vệ của lực lượng Kiểm ngư vẫn an toàn và tiếp tục kiên trì bám biển sản xuất, bảo vệ ngư trường truyền thống, góp phần tiếp tục khẳng định chủ quyền vùng biển của Việt Nam. Theo Cục Kiểm ngư, công tác hậu cần của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam luôn được đảm bảo, tinh thần các kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư và ngư dân nước ta rất tốt, vẫn kiên trì đấu tranh, thực hiện đúng các chỉ đạo của lãnh đạo Cục Kiểm ngư.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại