8 thầy trò cháy sém mặt vì dùng bật lửa đốt dây bóng bay

TieuVi |

(Soha.vn) - Sáng nay (24.4) tại Trường THCS Suối Dây, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc khiến 2 thầy giáo và nhiều em học sinh bị bỏng nặng.

Cụ thể, theo lời kể của các em học sinh bị bỏng đang cấp cấp cứu và điều trị tại Bênh viện Đa khoa Tây Ninh, vào khoảng hơn 10 giờ sáng, khi buổi lễ đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia gần kết thúc, nhiều em học sinh thấy có nhiều bóng bay nên chạy tới xin thầy giáo. Vì không có gì để cắt dây nên thầy giáo dùng bật lửa đốt đứt dây để lấy bóng bay cho các em. Không may, ngọn lửa bén dây và bốc cháy tới bóng bay dẫn tới cả thầy và trò đều bị bỏng nặng do cháy bóng bay và phát nổ.

Theo một cán bộ của UBND huyện Tân Châu, hiện tại mới xác định được 11 người bị nạn. Trong đó có 2 thầy giáo và 6 học sinh bị bỏng nặng đã được chuyển tới cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Số còn lại bị bỏng nhẹ thì được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu.

Đa số các nạn nhân bị cháy sém ở vùng mặt và bỏng nặng ở 2 cánh tay.

Em Huỳnh Văn Tình, học sinh lớp 6A2 Trường THCS Suối Dây, 1 trong số các em học sinh bị nạn đang điều trị tại BV Đa khoa Tây Ninh.

Nhiều phụ huynh có con em bị bỏng trong vụ tai nạn đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, các em học sinh bị tai nạn đã tỉnh lại và kể rõ sự việc cho họ. Nhưng họ vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ nhà trường và các cơ quan chức năng về nguyên nhân sự việc đáng tiếc trên.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Các em học sinh đang điều trị tại BV Đa khoa Tây Ninh và phụ huynh tới chăm sóc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại