Rùng mình với lễ hội thiêu thân dưới lửa ở Indonesia

Hải Trịnh |

(Soha.vn) - Để thanh lọc cơ thể những người đàn ông ném vỏ dừa đang cháy rực vào nhau.

Lễ hội Mesabatan Api được bắt nguồn từ người theo đạo Hindu. Nghi lễ hành xác này tượng trưng cho sự thanh lọc cơ thể trước thời gian ăn chay và thiền định diễn ra vào những ngày sau đó.
Những người đàn ông theo đạo Hindu cởi trần dùng những đốm lửa được đốt cháy từ vỏ dừa khô ném vào cơ thể người khác. Mặc dù đau đớn với những mảng da bị cháy xém song họ vẫn hăng say tham gia lễ hội.
Nghi lễ Mesabatan Api diễn ra vào tháng 3 hàng năm tại làng lashing, Gianyar của đảo Bali.
Sau nghi lễ, những người dân làng lashing sẽ ăn chay và thiền định. Các hoạt động khác như làm việc, xem truyền hình, đi du lịch,.. đều sẽ bị hạn chế trong thời gian lễ hội.
Nghi lễ Mesabatan nằm trong các lễ hội quốc gia của Indonesia, theo lịch Bali lễ hội này đánh dấu sự kiện bắt đầu một năm mới.
Những vũ điệu trong ánh lửa
Hai người đàn ông cởi trần ném những đốm lửa vào nhau trong lễ hội Mesabatan Api ở làng lashing.
Những tia lửa sáng rực, tỏa ra xung quanh và trên cơ thể người đàn ông sau khi bị ném trúng.
Một người đàn ông đang cố sức ném lửa về phía người tham gia lễ hội.
Lễ hội Mesabatan Api còn được biết đến với tên gọi khác là lễ hội của lửa. Những người đàn ông cởi trần chơi đùa với lửa trong suốt thời gian diễn ra nghi lễ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại