Đoàn tụ gia đình sau 35 năm bị Triều Tiên "bắt cóc"

Ngọc Anh |

(Soha.vn) - Cách đây 35 năm, cô bé Megumi xinh đẹp đã bị Triều Tiên bắt cóc khi đang trên đường đi học về.

Hành trình găp lại gia đình mình của cô gái Nhật Bản Megumi Yokota là một câu chuyện dài mà đến tận bây giờ gia đình cô vẫn chưa tin vào sự thật.

Trong những năm 1970-1980 Triều Tiên đã tiến hành bắt cóc 13 công dân Nhật Bản với mục đích đào tạo gián điệp. Việc bắt cóc này được thực hiện vô cùng bí mật và không bất kỳ ai biết được điều này kể cả chính phu Nhật Bản.

Cô gái Yokota bị bắt cóc vào năm 1977 khi đang trên đường từ trường về nhà và khi ấy em mới 13 tuổi. Cả gia đình em đều không biết rằng em bị bắt cóc bởi Triều Tiên và họ hoàn toàn tuyệt vọng vì không thể tìm thấy Yokota.

Đến năm 2002, Megumi Yokota được Triều Tiên tuyên bố là đã chết ở nước họ. Trong thông tin kèm theo có tiết lộ Yokota đã có chồng là một người Hàn Quốc và người này cũng chịu chung số phận bị Triều Tiên bắt cóc.

Megumi Yokota biến mất khỏi Nhật Bản năm 1977 khi cô mới 13 tuổi.

Để chứng minh cho cái chết của Yokota, Triều Tiên đã gửi một phần được cho là hài cốt của cô cho Nhật Bản. Tuy nhiên, khi xét nghiệm ADN thì đó lại là xương của một người đàn ông. Chính vì thế, Nhật Bản chưa bao giờ chấp nhận những lời giải thích về cái chết của Yokota từ phía Triều Tiên.

Sau nhiều cuộc tìm kiếm không mệt mỏi, dưới sự hỗ trợ của chính phủ cha mẹ Yokota đã tìm thấy con gái mình. Bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết, cha mẹ Megumi Yokota đã được gặp con và cháu gái của họ tại Ulan Bator. Ulan Bator được biết là nơi để thực hiện những cuộc gặp gỡ không chính thức của Nhật Bản và Bắc Triều Tiên.

Trong nhiều năm qua, Nhật Bản vẫn nghi ngờ rằng còn nhiều trường hợp bị bắt cóc mà chưa được Triều Tiên tiết lộ. Còn về phía Triều Tiên, họ luôn lẩn tránh mọi câu chuyện liên quan tới việc bắt cóc công dân của nước khác để phục vụ cho nhiệm vụ gián điệp.

Nhật Bản luôn luôn yêu cầu Triều Tiên cung cấp thêm thông tin về những người bị bắt cóc. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết Bộ ngoại giao Nhật Bản thường mở những cuộc họp giữa nước này và Triều Tiên phát triển mối quan hệ giữa hai nước và lập kế hoạch cho việc mở các cuộc đàm phán liên chính phủ.

Các cuộc đàm phán chính thức giữa hai nước bị đình chỉ kể từ khi Triều Tiên phóng một tên lửa vào năm 2012. Triều Tiên nói rằng mục đích của việc phóng tên lửa là để đưa một vệ tinh thời tiết vào quỹ đạo. Tuy nhiên, nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng đây là một sự ra mắt của công nghệ hạt nhân của nước này, và một ngày nào đó họ sẽ có thể tạo ra một tên lửa với đầu đạn tầm xa và nhắm vào các quốc gia thống nhất.

Sau 25 năm ông bà Yokota mới biết rằng con gái của mình bị bắt cóc bởi Triều Tiên.

Sau 25 năm ông bà Yokota mới biết rằng con gái của mình bị bắt cóc bởi Triều Tiên.

Megumi cùng với cha mẹ và 2 em trai.
Hình ảnh Megumi hoàn toàn khỏe mạnh ở Bắc Triểu Tiên vào thời điểm mà các nhà chức trách cho rằng cô đã chết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại