Bị tòa ra lệnh móc mắt, xẻo tai vì tạt axit phụ nữ

Một người đàn ông Iran vừa bị Hội đồng Tòa án tối cao ra lệnh khoét mắt và xẻo tai, cắt mũi về tội danh tạt axit vào một cô gái hồi tháng 10-2013.

Theo thông tin từ Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI), còn được gọi là Quốc hội lưu vong của Iran có trụ sở tại Pháp, thủ phạm tên Jamshid phải chịu hình phạt trên vì tạt axit vào mặt một cô gái tên Shirin khiến nạn nhân mất đi một con mắt cùng với vành tai của mình.

Các vụ xử tử công khai vẫn thường xuyên diễn ra ở Iran. Ảnh: ncr-iran.org

Chính phủ Iran đã biện hộ cho những hình phạt khắc nghiệt nói trên bất chấp sự chỉ trích của các nhà hoạt động nhân quyền.

Luật pháp Iran – chủ yếu dựa theo các nguyên tắc của đạo Hồi – cho phép hình phạt cắt bỏ chân tay và móc mắt người bị kết tội và hình phạt này được áp dụng khá phổ biến. Mới đây, các phương tiên truyền thông địa phương đăng tải vụ một phạm nhân bị trừng phạt bằng cách chặt tay chân.

Mặc dù Iran hiện có một tổng thống theo đường lối ôn hòa là ông Hassan Rohani nhưng các vụ xử tử công khai vẫn diễn ra thường xuyên ở nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại