Tận mục bộ sưu tập xe cổ đồ sộ nhất Sài thành

Ngay ngoài cửa 2 chiếc BMW 3 bánh đời 1954 với phiên bản trắng đen đã mang đến cho khách tham quan sự thích thú…

Được thành lập vào ngày 15/01/2012 CLB xe cổ Hồng Cường là điểm đến cũng như ngôi nhà chung của những người đam mê xe cổ đất Sài thành.

Ở đây hơn 200 chiếc xe cổ đến từ các nước Pháp, Nhật, Đức, Ý như BMW, Lambretta, Yamaha mate 50, Simson S51, Mobylette, Peugeot… từ vài chục năm trước được anh Nguyễn Hiển Tuấn (chủ tịch CLB xe cổ Hồng Cường) sưu tập và trưng bày.

xe cổ, Sài Thành, SimSon, bộ sưu tập, CLB
Chiếc sidecar đã bước sang tuổi thứ 60
xe cổ, Sài Thành, SimSon, bộ sưu tập, CLB
xe cổ, Sài Thành, SimSon, bộ sưu tập, CLB

Cuộc sống hiện đại và xã hội phát triển dường như làm cho giá trị của những chiếc xe cổ càng tăng lên và tạo nên cho người chơi một cá tính, phong cách riêng cùng với đam mê và nhiệt huyết nét văn hóa đó được nâng lên một tầm cao mới.

xe cổ, Sài Thành, SimSon, bộ sưu tập, CLB

Ngay ngoài cửa 2 chiếc BMW 3 bánh đời 1954 với phiên bản trắng đen đã mang đến cho khách tham quan sự thích thú cũng như món khai vị tuyệt hảo khi ta sắp được tham dự bữa tiệc sang trọng vậy.

xe cổ, Sài Thành, SimSon, bộ sưu tập, CLB
xe cổ, Sài Thành, SimSon, bộ sưu tập, CLB

Vào sâu bên trong những chiếc Honda, Suzuki, Yamaha, Vespa… được xếp ngay ngắn thẳng hàng đầy màu sắc sặc sỡ và nước sơn bóng bẩy chứng tỏ tình yêu của ngài chủ tịch CLB với đam mê của mình, chúng ta có thể thấy những dòng xe độc như Lambreta Berlin, Honda S90, Simson S51, Honda CL50, Suzuki AS 50, Peugeot 103, Fiat Spyder…

xe cổ, Sài Thành, SimSon, bộ sưu tập, CLB

Anh Nguyễn Hiển Tuấn - chủ tịch câu lạc bộ Hồng Cường là người có công lớn nhất trong việc xây dựng nơi này, anh Tuấn cho biết: “Mình chơi xe rất nhiều năm và cái duyên này đến với mình khi xem một chương trình truyền hình từ bé khiến mê mẩn những chiếc xe cổ từ đó đến nay". Có những chiếc xe anh phải lặn lội đi nửa đêm đến những tỉnh xa xôi tìm mua mà cuối cùng phải đi về tay trắng nhưng cũng có những hôm anh bắt được những "mẻ cá lớn".

Phân xưởng của gia đình trước đây dùng để kinh doanh sau dùng để trưng bày những chiếc xe quý giá , ngôi nhà tương đối rộng rãi tuy nhiên vẫn chật chội so với nhu cầu thưởng lãm của những người đam mê khi mỗi ngày có gần trăm lượt người đến tham quan vì thế gia đình anh Nguyễn Hiển Tuấn đã quyết định cho ra đời câu lạc bộ xe cổ Hồng Cường với mong muốn sẽ được nhiều người biết đến hơn và những người đam mê sẽ có sân chơi để học tập trao đổi lẫn nhau.

xe cổ, Sài Thành, SimSon, bộ sưu tập, CLB
xe cổ, Sài Thành, SimSon, bộ sưu tập, CLB
xe cổ, Sài Thành, SimSon, bộ sưu tập, CLB

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại