Điểm mặt các quan chức Việt Nam vướng vòng lao lý (P2)

Pha Lê |

(Soha.vn) - Dù có nhiều đóng góp và nỗ lực trong quá trình công tác, tuy nhiên, những cán bộ cao cấp này vì một phút tư lợi mà mất trắng cả công danh, vướng vào vòng lao lý.

>>> Điểm mặt các quan chức Việt Nam vướng vòng lao lý (P1)

5 năm tù cho ông Vũ Đình Thuần - Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (đề án 112) được Thủ tướng phê duyệt ngày 25/7/2001. Ông Vũ Đình Thuần - Nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng ban, ông Lương Cao Sơn làm thư ký.

Trong quá trình triển khai, ông Thuần đã ký gần 130 hợp đồng với nhiều công ty, đơn vị từ nguồn ngân sách của Nhà nước, vi phạm các quy định, chính sách của Nhà nước. Cụ thể như: không lập kế hoạch đấu thầu, không chỉ đạo xây dựng hồ sơ thầu, tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật, việc chỉ định thầu không có giá gói thầu được phê duyệt, dùng thủ đoạn chia dự án thành nhiều hợp đồng nhỏ để tránh đấu thầu... gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 4.653 triệu đồng.

Ông Vũ Đình Thuần
Ông Vũ Đình Thuần

Và sau 5 năm triển khai, cơ quan chức năng đánh giá, đề án đã phá sản do triển khai ồ ạt, thiếu tính hệ thống, không phù hợp thực tế... Đặc biệt, mục tiêu của xây dựng phần mềm dùng chung trong các cơ quan nhà nước của đề án đã không thực hiện thành công.

Ngày 13/9/2007, Nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trưởng ban điều hành đề án 112 Vũ Đình Thuần bị bắt để điều tra hành vi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 25/1/2010, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt đối với bị cáo Vũ Đình Thuần. Vũ Đình Thuần bị xác định giữ vai trò chính trong việc quyết định ký và thực hiện các hợp đồng, không tìm hiểu đàm phán với đối tác, vì động cơ vụ lợi mà làm trái công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng tỷ đồng, cá nhân trực tiếp hưởng lợi bất chính 275 triệu đồng. Vì vậy, tòa tuyên phạt bị cáo Thuần 5 năm tù giam.

Ông Lương Quốc Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao chịu án 8 năm tù

Ông Lương Quốc Dũng, sinh năm 1953, làm phó chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục - Thể thao từ năm 1998. Ông làm Trưởng các tiểu ban Vận động tài trợ, Tài chính, Cơ sở vật chất SEA Games 2003.

Vụ Lương Quốc Dũng xâm hại tình dục bé gái 13 tuổi xảy ra từ ngày 30/12/2003. Theo đó, ông Dũng quen với Nguyễn Quỳnh Nga từ năm 1999. Thời điểm đó, Nga đang làm tiếp viên ở quán karaoke và không biết rõ về nhân thân ông Dũng. Hai người thường đi chơi với nhau, cuối mỗi lần gặp ông Dũng đều cho Nga tiền và đã có lần nhờ Nga giới thiệu bạn gái để... quan hệ.

Mãi tới tháng 8/2003, khi xem vô tuyến tại nhà, tình cờ Nga thấy ông Dũng trả lời phỏng vấn tại lễ khánh thành sân vận động Thiên Trường thì mới biết đó là Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao.

Lương Quốc Dũng: Tàn sự nghiệp vì "săn" gái trinh (Ảnh Kiến thức)

Ngày 29/12/2003, Nga chủ động liên lạc với ông Dũng qua điện thoại, nói: "Em có bạn gái để giới thiệu với anh". Dũng nhận lời, và "bạn gái" này là N.N.Y., sinh ngày 31/8/1990, trú tại Khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Khoảng trưa ngày 30/12/2003, Nga mượn xe máy Suzuki của hàng xóm, mang theo một túi sách đựng ít quần áo, rồi chở cháu Y. đến cửa hàng gội đầu 71 Nguyễn Khuyến để trang điểm, thay quần áo... Sau đó, Nga gọi điện cho Dũng, được Dũng hẹn đưa “bạn” tới khách sạn Eden ở đường Nghi Tàm, Tây Hồ - nơi Dũng và Nga đã có lần đến. Tại đây, ông Dũng đã có hành vi giao cấu với Y.

Dù vụ việc xảy ra năm 2003 những đến ngày 19/2/2004, Công an Hà Nội mới tiến hành bắt tạm giam ông ta để điều tra.  Ngày 1/3/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Quyết định số 224/QÐ-TTg về việc cách chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục-Thể thao đối với ông Lương Quốc Dũng vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi vi phạm pháp luật của ông Dũng. Sáng 29/10/2004, HĐXX Tòa án TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Quốc Dũng 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Ông Bùi Quốc Huy - Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và mức án 4 năm tù giam

Ông Bùi Quốc Huy sinh năm 1945, là Phó tổng cục trưởng Tổng cục an ninh từ năm 1990. Năm 1996, ông được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Công an TP. HCM, sau đó trở thành thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam năm 2001, phụ trách công tác xây dựng lực lượng.

Trong thời gian làm giám đốc Công an TP HCM, tuy biết Trương Văn Cam (tức Năm Cam) là đối tượng hình sự nguy hiểm, có nhiều hoạt động băng nhóm theo kiểu xã hội đen, hoạt động phạm tội nghiêm trọng, công khai, kéo dài nhưng ông Bùi Quốc Huy đã không chỉ đạo, tổ chức biện pháp đấu tranh có hiệu quả, để tội phạm có tổ chức xảy ra trong một thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP HCM.

Nguyên Thứ trưởng bộ Công an Bùi Quốc Huy hầu tòa
Nguyên Thứ trưởng bộ Công an Bùi Quốc Huy hầu tòa

Đầu năm 2000, khi phát hiện có hoạt động của Trương Văn Cam và các tên đàn em nguy hiểm khác của Trương Văn Cam, ông Bùi Quốc Huy đã không chủ động đề ra các biện pháp tấn công triệt phá mà chỉ báo cáo xin ý kiến của Bộ công an. Sau đó thụ động chờ đợi, để băng nhóm tội phạm của Trương Văn Cam có thời gian hoạt động kéo dài đến hết năm 2001 mới được Bộ công an tấn công, triệt phá.

Sau những tiết lộ về sự liên quan đến đường dây 'xã hội đen' Năm Cam và đồng bọn, năm 2002, ông bị cách chức, bị tước quân tịch, quân hàm. Ngày 30/10 /2003, Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án Bùi Quốc Huy 4 năm tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 2 năm sau, ngày 31/1/ 2005 , Bùi Quốc Huy ra tù trong đợt đặc xá.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại