Chelsea và “bài toán” tiền đạo: Không dễ đâu Mourinho!

Thanh Điệp |

(Soha.vn) - Chelsea đang rất cần bổ sung một tiền đạo, nhưng để tìm được một chân sút đẳng cấp lại là một "bài toán" không hề đơn giản với Jose Mourinho vào thời điểm hiện tại.

Kể từ từ đầu mùa giải, đã không ít lần Người đặc biệt lên tiếng than vãn về sự yếu kém của các chân sút trên hàng công Chelsea. Và theo lý giải từ phía chiến lược gia người Bồ Đào Nha thì nếu các tiền đạo biết cách tận dụng tốt hơn những cơ hội mà họ có được, vị trí trên BXH của Chelsea nay đã khác, có thể là dẫn đầu thay vì số 3 như hiện tại.

Tính tới thời điểm lúc này, bộ ba tiền đạo gồm Fernando Torres, Samuel Eto’o và Demba Ba của họ mới chỉ ghi được vẻn vẹn có 8 bàn thắng. Trong đó Torres khá nhất với 4 lần lập công, Eto’o là 3 còn Demba Ba mới chỉ có được duy nhất 1 bàn. Những thống kê nêu trên cho thấy hàng công của The Blues thi đấu tệ hại như thế nào! Số bàn thắng mà bộ ba này ghi được còn thua cả tiền về Eden Hazard chứ chưa nói tới những chân sút hàng đầu khác của Premier League.

Các tiền đạo của họ theo những cách khác nhau đều gây thất vọng lớn. Torres có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại khả năng “sát thủ” của mình được nữa; trong khi Eto’o đã qua thời đỉnh cao phong độ từ lâu sau quãng thời gian “dưỡng già” ở nước Nga xa xôi; còn Demba Ba thì chưa bao giờ được xem là một chân sút đẳng cấp thế giới, và với khả năng của mình, có thế khẳng định cầu thủ người Senegal khó xứng đáng được khoác lên mình chiếc áo xanh của The Blues.

Chính phong độ yếu kém đó của các cầu thủ thi đấu trên hàng công đã đã dẫn tới việc Chelsea luôn phải “sống” nhờ các bàn thắng của các tiền vệ. Trong bối cảnh hiện tại, có thể khẳng định để tiếp tục duy trì cuộc đua với hai đội bóng đang dẫn đầu là Man City và Arsenal, đội bóng của Jose Mourinho không còn cách nào khác là phải tăng cường “hỏa lực” ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Các tiền đạo của Chelsea vẫn tiếp tục gây thất vọng

Không dễ tìm ra tiền đạo giỏi

Chelsea đang rất cần một chân sút đẳng cấp thế giới. Đó là điều không cần phải bàn cãi! Nhưng vấn đề là: Chelsea có thể mua ai, và làm sao để mua lại là điều không hề dễ dàng?

Dù rất cần một chân sút xuất sắc, nhưng có thể khẳng định cơ hội để đội bóng thành London có thể mua được một cầu thủ như ý là không hề dễ dàng. Nhìn qua nhìn lại có thể thấy các chân sút hàng đầu thế giới hiện nay như Suarez, Cavani, Falcao, Higuain, Ibra…đều đang hạnh phúc với đội bóng của mình và chưa có bất cứ cái tên nào có ý định ra đi. Mặt khác dù có rất nhiều tiền, nhưng khác với 10 năm trước, bây giờ để có thể mua được một ngôi sao đẳng cấp đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều với The Blues.

Nếu như trước đây, Chelsea là đội bóng tiên phong trong việc “dùng tiền mua danh hiệu”, thì thời thế nay đã hoàn toàn thay đổi. Với sự nổi lên của hàng loạt đội bóng lắm tiền nhiều của như Man City, PSG, Monaco…Chelsea đã có những đối thủ lớn thực sự trên thị trường chuyển nhượng. Và đó cũng chính là nguyên nhân vì sao họ đã thất bại trong hầu hết các mục tiêu chuyển nhượng của mình trong mùa Hè vừa qua.

Chúng ta còn nhớ, thời điểm đó, Người đặc biệt tỏ ra cực kỳ quan tâm tới bộ đôi tiền đạo Radamel Falcao và Edison Cavani, nhưng cuối cùng đại diện nước Anh đành “bó tay” trước sức mạnh tài chính khủng khiếp của hai đội bóng nước Pháp.

Do đó, có thể khẳng định để có thể mua được một tiền đạo đẳng cấp ngay trong mua Đông này là điều không hề dễ dàng đối với Mourinho và các cộng sự của ông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại