Sáng nay, gia đình "kiều nữ Hải Dương" làm việc với công an tỉnh

Q.Tuấn |

(Soha.vn) - Sáng nay, gia đình "kiều nữ Hải Dương" được Công an tỉnh mời làm việc để làm rõ nội dung liên quan đến tin đồn "cưỡng dâm tài xế taxi".

Ngay sau khi về nước, chị Phạm Thị Thanh N. (phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) - nhân vật liên quan đến tin đồn "kiều nữ Hải Dương cưỡng dâm tài xế taxi" cùng luật sư bảo vệ pháp lý cho mình đã về nhà gặp bố mẹ ở Việt Nam trao đổi lại một số thông tin trước khi gặp gỡ cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ những tin đồn mà chị được cho là nhân vật chính. 

Chiều 13/1, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc C. (bố đẻ chị N.) cho biết: "Sau khi về Việt Nam, sáng nay (13/1), N. đã cùng luật sư Hoàng Cao Sang rẽ qua nhà khoảng 15 phút để trao đổi lại một số nội dung liên quan đến tin đồn "cưỡng dâm tài xế taxi". Theo tinh thần của N. thì N. sẽ gửi đơn khiếu nại lên công an yêu cầu làm rõ người nào đã đưa thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của mình. 

Việc này cần phải làm rõ đúng - sai, nếu không dư luận sẽ nhìn chúng tôi và N. bằng ánh mắt như thế nào đây? Chúng tôi còn sinh sống ở đây, danh dự, nhân phẩm của N. đã bị xâm hại nghiêm trọng, không thể để họ nói bậy được!".


	Vợ chồng ông bà C. (bố chị N.) trao đổi với PV vào chiều ngày 13/1.

Vợ chồng ông bà C. (bố mẹ chị N.) trao đổi với PV vào chiều ngày 13/1.

Theo ông C., sau khi thông tin này được đăng tải trên báo chí thì ngay khi còn ở bên Mỹ, sức khỏe của chị N. đã suy giảm đi rất nhiều. Khi về Việt Nam, tinh thần chị cũng chưa khá lên mấy vì chịu rất nhiều sức ép từ dư luận nên cũng không nói chuyện với bố mẹ được nhiều.

"N. kêu giờ rất mệt mỏi không muốn bị ai làm phiền gì hết, kể cả số điện thoại tuyệt đối cũng không được cung cấp cho ai. Thôi thì việc đó cứ để cho N. xử lý các chú nha" - ông C. nói.

Bà Đặng Thị L. (mẹ chị N.) thêm lời: "Hiện tại sức khỏe của N. không tốt lắm. Nó vừa về nhà ít phút vào buổi sáng hỏi ý kiến chúng tôi một số nội dung liên quan đến việc này rồi đi ngay. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm của N. là phải làm rõ xem ai đã đưa thông tin một chiều, không kiểm chứng, không chính xác ấy lên mạng, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của N. Cái này N. đang cùng luật sư hoàn tất các thủ tục cần thiết gửi đến cơ quan công an và sớm đưa sự việc ra ánh sáng".

Cũng theo ông C., sau khi có chuyện lùm xum không đúng sự thật liên quan đến con gái mình, ông đã gửi đơn thư kiến nghị đến lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đề nghị điều tra làm rõ sự việc.

"Gia đình chúng tôi vừa được Công an tỉnh Hải Dương mời lên làm việc về vấn đề này vào sáng 14/1. Chúng tôi cũng đang chờ xem buổi làm việc này như thế nào?" - ông C. cho hay.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại