Vụ TMV Cát Tường: Tìm được một số mảnh dưới độ sâu 5m

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Gia đình lại thuê thêm tàu hút sâu xuống lòng sông áng chừng đến 5m tại các điểm nghi vấn và thu được một số mảnh không xác định được có phải xương hay không.

  Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Theo đúng kế hoạch vào sáng 9/1, đại diện các nhà khoa học, gia đình, luật sư và cơ quan công an đã có mặt tại khu vực bãi Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội) bắt đầu tiến hành khai quật các điểm nghi vấn nhằm tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.

Tham gia lần tìm kiếm, khai quật này có TS Vũ Văn Bằng (thành viên Liên Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), anh Nguyễn Hữu Huy (chồng nạn nhân), ông Phạm Đức Quang (cậu ruột chồng nạn nhân) và Luật sư Vũ Gia Trưởng (VP Luật sư Phạm Hồng Hải - Đoàn luật sư Hà Nội) cùng một số thành viên trong gia đình.

Tiến hành khảo sát lại các điểm nghi vấn có thi thể chị Huyền tại khu vực bãi Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội) vào sáng 9/1.
Tiến hành khảo sát lại các điểm nghi vấn có thi thể chị Huyền tại khu vực bãi Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội) vào sáng 9/1.

Trong sáng 9/1, TS Vũ Văn Bằng đã cùng với gia đình tiến hành khảo sát và xác định được 3 điểm nghi vấn tại các eo nước thuộc khu vực bãi Tự Nhiên.

"Sau khi tiến hành khảo sát và xác định lại các điểm, gia đình đã thuê thợ lặn tiến hành tìm kiếm tại hai điểm ở khu vực eo nước thuộc khu vực bãi Tự Nhiên mà máy báo có tín hiệu nghi vấn, tuy nhiên đều không có kết quả.

Tiếp tục, gia đình lại thuê thêm tàu hút cát vào tiến hành hút sâu xuống lòng sông áng chừng đến 5m tại các điểm đó nhưng cũng chỉ thu được một số mảnh không xác định được có đúng là xương hay không.

Hiện các mảnh đó đang được các nhà khoa học đưa về kiểm tra...", ông Phạm Đức Quang cho hay.

Cũng theo ông Quang, sau buổi khai quật này, gia đình sẽ tiếp tục chờ các nhà khoa học tiến hành tính toán lại, sau đó mới đưa ra phương án tìm kiếm tiếp theo.

"Nếu hôm nay, trong quá trình tìm kiếm mà tìm được một mảnh xương dù có đúng của cháu hay không phải thì cũng đỡ đi phần nào lo lắng cho gia đình còn giờ cũng chẳng biết thế nào.

Gia đình cũng đang chờ các nhà khoa học tính toán lại để từ đó mới bàn bạc, thống nhất để đưa ra phương án tìm kiếm tiếp theo...", ông Quang chia sẻ.

Sau khi khảo sát, đoàn đã tiến hành cắm cọc, xác định các điểm nghi vấn.

Đoàn tiến hành xác định các điểm nghi vấn dưới sông.

Trước đó, TS Vũ Văn Bằng cho biết, trong phương án tìm kiếm được ba bên là gia đình, nhà khoa học, cơ quan công an thống nhất sẽ tiến hành khai quật tìm thi thể chị Huyền trên sông Hồng vào hai đợt. Đợt đầu tiến hành khai quật tại khu vực bãi Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội) và nếu không đạt kết quả sẽ tiến hành quay trở lại khu vực cách chân cầu Thanh Trì từ 300m xuôi xuống đến Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).

Về phương tiện khai quật, sẽ thuê loại máy múc chuyên dụng với khả năng múc sâu xuống lòng sông và trong quá trình đó, các nhà khoa học sẽ luôn có mặt bên cạnh để kiểm tra, xác định xem có thi thể ở đó không.

"Chúng tôi rất hy vọng sẽ sớm tìm được thi thể chị Huyền trong đợt khai quật này để giúp gia đình an tâm cũng như cơ quan chức năng có thể kết thúc được vụ án đau lòng...", TS Bằng nói.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại