"Hành trình" xác minh cặp song sinh là con của người bố đã mất

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Mặc dù biết chắc chắn mẫu tinh hoàn đó là của người đã mất rồi nhưng vẫn phải kiểm tra ADN xem có nhầm hay không, có chuẩn mực không. Và kết quả là hoàn toàn chính xác.

Câu chuyện về cặp song sinh Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải chào đời ngày 9/12/2013 bằng phương pháp thụ tinh hiện đại từ tinh trùng của người bố đã mất vì tai nạn giao thông 4 năm.

Cùng với người chị gái Hồ Hoàng Hải Bình, hai bé chính là kết quả của tình yêu giữa chị Hoàng Thị Kim Dung (trú tại khu đô thị Pháp Vân, Hà Nội) và người chồng đã mất Hồ Sỹ Ngọc. Điều đặc biệt, hai bé Đức và Hải còn là kết quả của sự tuyệt vời của y học. 

"Mặc dù biết chắc chắn mẫu tinh hoàn đó rồi nhưng vẫn phải kiểm tra ADN xem có nhầm hay không, có chuẩn mực không. Và kết quả là hoàn toàn chính xác", TS. BS Lê Vương Văn Vệ (Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn), người trực tiếp lấy tinh trùng của người chồng đã mất để bảo quản và cũng là người thực hiện ca thụ tinh nhân tạo "hi hữu" này, cho biết.

Đưới đây là một số hình ảnh do TS. Lê Vương Văn Vệ cung cấp về "hành trình" xác minh hai đứa trẻ song sinh ấy là con của người đã mất:

Đơn xin xét nghiệm ADN của ba mẹ con chị Dung
Đơn xin xét nghiệm ADN của ba mẹ con chị Dung
Các bác sĩ bệnh viện Nam học và Hiếm muộn lấy mẫu thử ADN từ bé Hồ Sỹ Hoàng Đức
Các bác sĩ bệnh viện Nam học và Hiếm muộn lấy mẫu thử ADN từ bé Hồ Sỹ Hoàng Đức
Lấy mẫu thử ADN của bé Hồ Sỹ Hoàng Hải
Lấy mẫu thử ADN của bé Hồ Sỹ Hoàng Hải
Lấy mẫu thử ADN của chị Hoàng Thị Kim Dung
Lấy mẫu thử ADN của chị Hoàng Thị Kim Dung
TS Vệ lấy mẫu thử ADN từ tinh trùng của anh Hồ Sỹ Ngọc được TS lưu trữ
TS Vệ lấy mẫu thử ADN từ tinh trùng của anh Hồ Sỹ Ngọc được TS lưu trữ
Kết quả xét nghiệm ADN của bé Đức cho kết quả chính xác
Kết quả xét nghiệm ADN của bé Đức cho kết quả chính xác
Và kết quả đó cũng được tìm thấy sau khi kiểm tra ADN của bé Hải
Và kết quả đó cũng được tìm thấy sau khi kiểm tra ADN của bé Hải
Giấy chứng sinh của bé Đức
Giấy chứng sinh của bé Đức
Niềm hạnh phúc của chị Dung khi hai con của mình đã bình an góp tiếng cười trong cuộc sống của chị
Niềm hạnh phúc của chị Dung khi hai con của mình đã bình an góp tiếng cười trong cuộc sống của chị
Bé Hải Bình cũng rất hạnh phúc khi bế em trai trên tay
Bé Hải Bình cũng rất hạnh phúc khi bế em trai trên tay
Hai bé Hoàng Đức (bên trái) và Hoàng Hải (bên phải), hai công dân được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh
Hai bé Hoàng Đức (bên trái) và Hoàng Hải (bên phải), hai công dân được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh "hi hữu"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại