Phó công an xã bị tố đánh dân chấn thương sọ não

Tâm Tâm |

(Soha.vn) - Đến nhà để hỏi việc đóng phạt tiền xử phạt hành chính, nạn nhân bị chủ nhà là phó công an xã chó ra cắn và dùng cây đập vào đầu trọng thương.

Tối 27/12, ông Phan Văn On, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa (Long An) xác nhận, Công an huyện Mộc Hóa đã cử cán bộ đến xác minh vụ phó công an xã dùng hung khí đánh người dân chấn thương đầu, hiện kết quả chưa công bố.

Trước đó, khoảng 20h ngày 6/6, ông Võ Ngọc Thành (SN 1969, ngụ ấp Hòa, Hiệp, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa) chạy xe ngang qua nhà ông Trịnh Minh Tấn, phó công an xã (trước đây là công an huyện nghỉ việc), ông Thành chợt nhớ đến ngày đóng phạt nhưng chưa thực hiện liền ghé hỏi như thế nào.

Kêu cửa một lúc thì thấy vợ anh Tấn ra trả lời: "Ông đi làm chưa về". Nghe vậy, ông Thành quay lại xe định nổ máy chạy đi thì bất ngờ gia đình tắt đèn thả chó béc giê ra cắn cào vào lưng ông Thành chảy máu.

Cùng lúc đó, từ trong nhà, ông Tấn cùng người thân bước ra dùng vật cứng đánh vào đầu khiến ông Thành bị chấn thương đầu được gia đình đưa bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy -TP. HCM tiếp tục điều trị.

Ông Thành bị lún sọ, tụ máu bầm.

Hồ sơ tại bênh viện chứng nhận, nạn nhân bị tụ khí nội sọ, lún sọ thái dương trái, tụ máu bầm và có dấu hiệu trở chứng.

Từ ngày điều trị đến ngày 26/12/2013 xuất viện về nhà nhưng ông Tấn không hề đến hỏi thăm và hỗ trợ chi phí.

Vết khâu ở trên đầu ông Thành.

Theo ông On, nếu đúng là phó công an xã đánh dân sẽ xử lý đúng theo quy định pháp luật và có dấu hiệu hình sự thì đề nghị công an huyện làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại