Chân dung kẻ giết bạn gái, cắt tay chân qua lời kể của "bầu sô"

H.Đan - T.Long |

(Soha.vn) - Theo anh Cường, bình thường Chính rất hiền lành, sống tử tế với mọi người nên khi xảy ra vụ việc giết bạn gái, cắt tay chân ai cũng bàng hoàng, sửng sốt...

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Hoàng Nhật Cường được xem là "bầu sô" của Nguyễn Hữu Chính vẫn chưa hết bàng hoàng và thậm chí không tin nổi về những hành động giết người man rợ mà người bạn của mình gây ra đối với chị Đường Thị Hằng.

"Tôi chơi với Chính từ lâu rồi, cậu ấy là MC và cũng thường xuyên hát trong các chương trình biểu diễn, quán cà phê của tôi. Bình thường, Chính rất ngoan, hiền lành, tử tế, hòa đồng với mọi người trong nhóm và không có biểu hiện khác thường gì nên khi nghe tin Chính đã giết Hằng dã man như vậy, ai cũng thấy bàng hoàng, không thể tin nổi...", anh Hoàng Nhật Cường, chia sẻ.

Nghi can Chính (thứ ba, từ trái sang, hàng trên) cùng với các bạn tại quán cà phê của anh Cường
Nghi can Chính (thứ ba, từ trái sang, hàng trên) cùng với các bạn tại quán cà phê của anh Cường

Cũng theo anh Cường, Chính và nạn nhân Đường Thị Hằng bắt đầu quen nhau vào khoảng hơn 2 tháng trước đây từ những lần đến quán cà phê của anh và ngay từ những lần gặp đầu tiên đã tỏ ra thân thiết...

"Hằng làm kế toán và là bạn của tôi, sau khi tôi mở quán cà phê ở đây thì cô ấy cũng thường xuyên đến chơi, phụ giúp một số việc. Còn Chính thì chơi với tôi từ lâu rồi, từ khi mở quán, cậu ấy cũng hay đến đây làm MC, rồi hát. Hai người sau khi gặp nhau ở quán của tôi thì rất quý nhau, có đưa nhau đi chơi và nhiều lần, trước khi đến quán, Hằng thường hỏi là anh Chính có đến không để em đến...

Còn chuyện tình cảm thực sự đến đâu thì cũng không ai biết và hai người cũng không hề tâm sự gì cả", anh Cường nói.

Anh Cường cho biết thêm, sau một show diễn ở Phúc Yên vào ngày 24/11, anh đã không gặp lại Chính.

"Hôm 24/11, sau show diễn ở Phúc Yên thì bọn mình có lên Sơn La nhưng Chính bận diễn show ở Hưng Yên và đâu đó nên không tham gia cùng, thành ra từ đó đến trước khi vụ việc xảy ra tôi cũng không gặp cậu ấy.

Nhiều lần tôi có mời đến quán hát thì cậu ấy kêu mệt mỏi nên tôi cũng thôi. Đến tối hôm 13/11, người bạn cùng phòng của Hằng tên Trang hỏi tôi có thấy Hằng đến không, vì hai ngày rồi, bạn ấy không liên lạc được, thì tôi nói là không thấy.

Trang tiếp tục gọi sang cho một người bạn tên Trâm để hỏi thì cũng được trả lời là không biết. Sau đó, thì bất ngờ nhận được tin báo lại từ Trâm là Chính đã giết Hằng rồi... ", anh Cường cho hay.

Ngôi nhà 16 Ngọc Thụy, nơi xảy ra vụ án.
Ngôi nhà 16 Ngọc Thụy, nơi xảy ra vụ án.

Theo anh Cường, trước khi xảy ra vụ việc hơn chục ngày, Chính đã bán chiếc xe máy đang dùng làm phương tiện đi lại.

"Tôi cũng không biết chính xác thế nào nhưng khoảng hơn chục ngày thì có thấy mọi người nói là Chính đã bán chiếc xe máy đang dùng để đi làm được 12 triệu. Sau khi vụ việc xảy ra, tôi có chở người bạn sang chỗ nhà trọ Chính để nhận mặt thì thấy xe máy của Hằng ở đấy nên rất có thể trước đó, Hằng đã tự đi xe sang chỗ nhà Chính...", anh Cường cho biết thêm.

Dù đã làm việc cùng nhau từ lâu nhưng anh Cường chưa từng thấy Chính sử dụng ma túy hay có biểu hiện nghiện ngập.

"Tôi chơi và làm việc với Chính đã lâu nhưng bảo là nhìn thấy Chính sử dụng ma túy hay nghiện thì chưa bao giờ. Trước đây, Chính rất ngoan, chăm chỉ làm lụng, kiếm tiền chứ cũng chẳng chơi bời gì để phải nói là hư hỏng. Nhưng còn ba tuần trở lại đây, khi tôi không gặp Chính thì cũng không biết thế nào, nếu có sử dụng ma túy thì cũng trong thời gian này thôi.

Còn thực sự là đến giờ phút này, tôi cũng không thể nào nghĩ là Chính có thể có hành động dã man như thế cả. Chúng tôi rất buồn và thương cho cả hai bạn...", anh Cường tâm sự.

Trước đó, theo anh Cường, Chính có kể là có vợ và hai con nhưng do không hạnh phúc nên đã chia tay từ lâu.

"Tôi cũng chỉ nghe thấy Chính kể là có vợ, con nhưng không hợp nên đã chia tay từ lâu còn vợ con Chính ở đâu, như thế nào thì tôi cũng không biết và chưa được gặp", anh Cường nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại