Ảnh thuở còn "teen" của "công chúa Băng" Hàn Quốc

|

(Soha.vn) - Nàng "công chúa Băng" của Hàn Quốc, nữ tổng thống Park Geun-hye 61 tuổi vẫn chưa lập gia đình và chưa kết hôn.

Được biết đến tên gọi Thatcher Hàn Quốc với hàm ý so sánh bà Park Geun-hye với 'người đàn bà thép' một thời của Anh – cựu thủ tướng Margaret Thatcher.

Bà còn được truyền thông Hàn gọi bằng cái tên "công chúa Băng" bởi cá tính mạnh mẽ, sự cứng rắng và kiên định của một người phụ nữ bản lĩnh.

Với việc đắc cử tổng thống Hàn Quốc, bà Park không những là nữ tổng thống đầu tiên, mà còn là nữ nguyên thủ đầu tiên của một quốc gia vùng Đông Bắc Á. Ngày 19/12/2012, bà Park Geun-Hye thuộc Đảng Thế giới mới cầm quyền đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống nước này.

 	Bà Park Geun-hye thời bé (ảnh giữa) khi chụp ảnh cùng cha mẹ và các anh em.

Bà Park sinh ngày 2/2/1952 tại Daegu, Hàn Quốc. Từ năm 1970 đến 1974, bà học tại khoa cơ khí điện tử, đại học Sogang. Đây là bức ảnh bà Park Geun-hye thời bé (ảnh giữa) khi chụp ảnh cùng cha mẹ và các anh em.

 	Chơi cờ cùng bố mẹ,  cố tổng thống Park Chung-hee.

Chơi cờ cùng bố mẹ, cố tổng thống Park Chung-hee.

 	Khi còn là một cô bé.

Khi còn là một cô bé.

Chụp cùng bạn bè.

Park Geun-hye chụp ảnh cùng bố mẹ khi là một thiếu nữ.

Đi tắm biển cùng gia đình.

Xuất hiện tại nhà Xanh cùng bố.

Mẹ của bà Park Geun-Hye bị ám sát năm 1974,khi đó, bà Park phải từ Pháp về nước. Bức ảnh chụp ngày 20/12/1977, bà Park tưởng nhớ trước tượng mẹ mình.

 

Cố tổng thống Park Chung-hee bị ám sát năm 1979.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại