Đại biểu Quốc hội nói về vụ "hôi của": Đó là sự xuống cấp đạo đức

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Đánh giá những người ra hôi của khi đồng bào đang gặp khó khăn hoạn nạn, bà Khá cho rằng đó là sự xuống cấp của đạo đức.

Hiện tượng nhiều người ùa vào "hôi của", thậm chí, có người còn leo lên cả thùng xe để lấy bia khi chiếc xe tải chở khoảng 1.400 két bia Tiger do tài xế Hồ Kim Hậu (SN 1983, quê Bình Định) điều khiển bị đổ xuống đường vào chiều 4/12 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, bà Nguyễn Thị Khá - Ủy viên thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, bà cảm thấy rất buồn khi thấy người dân đổ xô ra hôi của như vậy.

Bà Nguyễn Thị Khá (Ảnh: X.H)
Bà Nguyễn Thị Khá (Ảnh: X.H)

“Tôi đã từng nghe đến cả những vụ rất đáng lên án như việc một hộ dân bị cháy nhà, họ đưa được một số của cải ra ngoài để không bị cháy thì lại bị ăn trộm… Việc làm của những kẻ cơ hội như vậy đã đi ngược lại truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc khi đồng bào gặp hoạn nạn”, bà Khá nói.

Đánh giá về đạo đức của những người ra hôi của khi đồng bào đang gặp khó khăn hoạn nạn, bà Khá cho rằng, đó là sự xuống cấp của đạo đức. “Lòng tương thân tương ái, lòng nhân ái của những người dân đó đi đâu hết rồi?”, bà Khá xót xa đặt ra câu hỏi.

Vị ĐBQH này cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần phải làm rõ vụ việc này và những người dân ra hôi của đó cần phải nhận được một “bài học”. Theo bà Khá, trước hiện tượng hôi của như thế, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương cần phải có hành động nào đó như giáo dục ý thức giúp đỡ cộng đồng, tương thân tương ái…cho người dân.

Sự ích kỷ và cơ hội của những người hôi của trong vụ việc này khiến không ít người giật mình liên tưởng tới những thông tin được các cơ quan truyền thông nhắc đến về hiện tượng cướp bóc ở những vùng siêu bão Haiyan đổ bộ tại Philippines.

Bà Khá cho rằng, khó có thể nói trước Việt Nam sẽ như thế nào khi không may có thảm họa xảy ra và đó là điều không ai muốn. Nhưng vị ĐBQH này cũng cho rằng, nếu đặt Việt Nam vào vị trí của Philippines sau siêu bão Haiyan, rất có thể, trong số các cá nhân hôi của lúc đồng bào gặp nạn này sẽ có hành động cướp bóc như ở Philippines.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, phía tỉnh Đồng Nai biết vụ việc này và cơ quan công an của đã vào cuộc.

Xác nhận thông tin vào cuộc vụ hôi của khi xe chở bia gặp chuyện không may này, một cán bộ Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan này đã nhập cuộc và đang tiến hành xác minh những người tham gia hôi của.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại