"Nói Phan Thị Bích Hằng "hối lộ" là vu khống nghiêm trọng"

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo luật sư Nguyễn Bích Lan, việc cho rằng bà Phan Thị Bích Hằng mang tiền đi tìm cách "hối lộ" thân nhân liệt sĩ là sai sự thật và vu khống nghiêm trọng.

 Loạt bài đặc biệt LẬT MẶT các nhà ngoại cảm RỞM

Thời gian gần đây, có dư luận cho rằng bà Phan Thị Bích Hằng mắc "nghi án" mang 400 triệu đồng đi "hối lộ". Nguồn tin này cáo buộc, trong đợt lũ lụt xảy ra ở miền Trung, bà Phan Thị Bích Hằng đã đưa 400 triệu đồng đi làm từ thiện. Tuy nhiên, thực chất, bà Hằng mang số tiền đó đi tìm cách "hối lộ" thân nhân liệt sĩ nhằm mục đích để họ không phơi bày sự thật tìm mộ sai với báo chí(?).

Ngày 26/11, chúng tôi đã trao đổi với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Bà Hằng tỏ ra bất bình trước thông tin này và tâm sự: "Tôi mang tiền vào trong miền Trung sau lũ để cùng với bộ đội biên phòng xây nhà, giúp đỡ người dân nghèo. Tính của tôi đi làm từ thiện là làm thôi còn không bao giờ tôi muốn quảng bá. Tôi cũng không biết là họ đã nhận thông tin theo kiểu gì mà lại nói theo cách như vậy...". Nhà ngoại cảm Bích Hằng đã nhờ Văn phòng luật sư số 5 Hà Nội đại diện cho mình để giải quyết mọi việc.

Ngày 27/11, trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Bích Lan, Trưởng Văn phòng luật sư số 5 Hà Nội, người được nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng ủy quyền khẳng định: "Việc nói bà Hằng mang 400 triệu đồng làm từ thiện nhưng thực chất đi "hối lộ" thân nhân liệt sĩ là không đúng sự thật".

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

"Ở đây, phải nói rõ ràng, trong nhiều năm qua, bà Hằng cũng như nhiều người dân Việt Nam khác, với tấm lòng chia ngọt sẻ bùi đã cùng với nhiều nhà hảo tâm thực hiện nhiều chuyến đi từ thiện, giúp đồng bào gặp khó khăn, lũ lụt. Việc làm của bà Hằng là thực hiện đúng tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta".

Trong chuyến đi sau trận lũ lụt xảy ra ở miền Trung, bà Hằng đã cùng với các nhà hảo tâm trao cho đại diện của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình một khoản tiền để góp phần vào xây dựng 50 ngôi nhà tình nghĩa. Việc này đã có xác nhận đầy đủ của đơn vị.

Vì vậy, việc cho rằng, bà Hằng mang tiền đi làm từ thiện nhưng thực chất nhằm tìm cách "hối lộ" là không đúng sự thật và rõ ràng đã làm tổn hại đến uy tín, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm, vu khống nghiêm trọng cá nhân bà Hằng.

Cùng với đó, nói rộng hơn ra, thông tin thiếu chính xác này còn gây ảnh hưởng đến chính sách đền hơn đáp nghĩa, làm suy yếu đi khối đại đoàn kết toàn dân mà Đảng, Nhà nước ta đã và đang xây dựng...", luật sư Lan nói.

Trong việc này, luật sư Lan đặt lại câu hỏi, thế nào là "hối lộ" cho gia đình thân nhân liệt sĩ?

"Theo quy định của luật, người nhận hối lộ là chủ thể đặc biệt.Vậy mà ở đây lại cho rằng, bà Hằng tìm cách "hối lộ" cho gia đình thân nhân liệt sĩ, đó là sự kém hiểu biết về pháp luật. Đồng thời là sự xuyên tạc đối với chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước ta...", luật sư nhấn mạnh.

Luật sư Lan cho biết, bà đã tư vấn cho nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng gửi đơn kiến nghị, khiếu nại đến các đơn vị có liên quan đến việc đưa thông tin sai sự thật trên.

"Trong trường hợp họ vẫn còn cố tình đưa ra những thông tin sai sự thật, không chịu sửa thì chắc chắn bà Phan Thị Bích Hằng sẽ có thể làm đơn khởi kiện ra tòa để đề nghị bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình", luật sư Lan khẳng định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại