Nổ máy bay 50 người chết; Mafia gây ô nhiễm môi trường

(Soha.vn) - Cùng với đó là tin chủ nhà viết thư xin lỗi trộm, lốc xoáy phá hủy 70 ngôi nhà...

Máy bay nổ ở Nga khiến 50 người thiệt mạng

 

Đêm 17-11 (giờ VN), chiếc máy bay Boeing 737 cất cánh từ Matxcơva (Nga) rơi khi đang cố gắng tiếp đất ở sân bay thành phố Kazan, miền Tây nước Nga. Toàn bộ 50 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 44 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Theo Bộ tình huống khẩn cấp Nga, chiếc máy bay nổ khi đang nỗ lực đáp xuống sân bay lần thứ hai vào lúc 19:25 giờ Nga (22g25 giờ VN). Máy bay này thuộc hãng hàng không Tatarstan Airline.

Interfax trích dẫn nguồn tin nhận định ban đầu máy bay rơi là do lỗi của phi công.

Mafia gây ô nhiễm môi trường

 

Hàng chục nghìn người tại Naples -thành phố lớn nhất ở miền nam Italia ngày 16-11 đã xuống đường biểu tình phản đối việc các tổ chức mafia đổ chất thải độc hại ra môi trường. Đám đông biểu tình yêu cầu chính quyền thành phố xử lý những khu vực nguồn nước và đất bị ô nhiễm, đồng thời cáo buộc các tổ chức mafia đã gây ra hàng trăm bãi rác thải bất hợp pháp tại khu vực giữa Caserta và Naples.

Vùng này được người dân gọi là “tam giác chết” do phải hứng chịu khí độc từ việc đốt rác thải. Trong vòng 22 năm, khoảng 10 triệu tấn rác thải công nghiệp, từ khoảng 440 nhà máy ở miền bắc và trung Italia, bị chôn vùi bất hợp pháp tại đây. Tổ chức mafia Camorra bị nghi ngờ đã nhận các hợp đồng để xử lý rác thải nhưng sau đó lại đổ bất hợp pháp ra môi trường.

Lốc xoáy phá hủy 70 ngôi nhà

 

Các cơn giông kèm theo lốc xoáy mạnh đã càn quét qua phía tây miền Trung nước Mỹ hôm 17-11 gây thiệt hại lớn. Ít nhất 3 người tại bang Illinois đã thiệt mạng. Ít nhất có 37 người, trong đó có 7 người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện Peoria, bang Illinois. Những cơn lốc xoáy kéo theo những chiếc ô tô, làm cây cối bật gốc, các đường dây điện trên cao bị đứt.

Tại sân bay quốc tế Chicago O'Hare, một trong các sân bay lớn nhất nước Mỹ, một số chuyến bay đã phải trì hoãn trong 3h đồng hồ do cơn bão ập đến.

Chủ nhà viết thư xin lỗi... trộm

 

Một cặp đôi ở Anh đã viết thư gửi cho những tên trộm đột nhập vào nhà của họ kèm với lời xin lỗi vì nhà “không có nhiều thứ để lấy”.

Trong lá thư được dán ở ngay cánh cửa bị phá, vợ chồng Kate Barrett, 36 tuổi và Dan Owens, 34 tuổi, đều cảm ơn những tên trộm vì đã để lại dấu vân tay. Ngôi nhà ở Northampton của cặp đôi này bị đột nhập vào tối 10/11 trong lúc họ đang đi ra ngoài.

Owens, người điều hành một công ty quảng cáo, cho biết cả hai đã quyết định viết một lá thư "khiêu chiến" thay vì cứ ngồi một chỗ và rầu rĩ.

Trong thư, họ đã gửi lời xin lỗi những tên trộm vì “không có nhiều tài sản đắt đỏ”. Owens cũng tỏ ra thất vọng vì trộm không để ý đến bộ sưu tập băng cát-xét và băng video VHS “tuyệt vời” của Barrett.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại