Huế vẫn chìm trong nước lũ

Nguyễn Toàn |

(Soha.vn) - Mưa lớn, lũ lụt xảy đến, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 11.141 nhà bị ngập, trong đó TP Huế có 3820 nhà.

Ngày 15/11, đợt mưa to và kéo dài đã khiến lũ lên nhanh trên các sông ở Thừa Thiên – Huế. Đến sáng ngày 17/11, mặc dù nước đã rút nhưng một số tuyến đường, khu dân cư trong TP Huế vẫn ngập trong nước. Còn ở các huyện như Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc nhiều nơi vẫn bị ngập lụt.


	Mưa rất to ở TP Huế, kéo dài từ chiều ngày 15/11 đến gần trưa ngày 16/11. Tối ngày 16/11 đến rạng sáng ngày 17/11, mưa lớn cũng tiếp diễn.

Mưa rất to ở TP Huế, kéo dài từ chiều ngày 15/11 đến gần trưa ngày 16/11. Tối ngày 16/11 đến rạng sáng ngày 17/11, mưa lớn cũng tiếp diễn.

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên – Huế, lượng mưa đo được từ 16h – 19h ngày 15/11 rất lớn, cụ thể như: Huế 185mm, Kim Long 134 mm, Phú Ốc 172 mm… nên nước trên các sông ở Thừa Thiên – Huế trong ngày 15/11 đều ở mức báo động II và báo động III. Tuy nhiên, đến ngày 16/11 thì mức lũ đã hạ và đến ngày 17/11 thì xuống dưới báo động II, báo động I mặc dù mưa to vẫn tiếp diễn.


	Đường Đống Đa, TP Huế ngập trong nước khiến các phương tiện khó lưu thông.

Đường Đống Đa, TP Huế ngập trong nước khiến các phương tiện khó lưu thông.

Theo thống kê ban đầu toàn tỉnh có 11.141 nhà bị ngập, trong đó TP Huế có 3820 nhà, huyện Quảng Điền 3420 nhà, huyện Phong Điền có 1240 nhà, huyện Hương Thủy có 1806 nhà, huyện Hương Trà có 850 nhà.

Mưa lớn đã gây ách tắc trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn ngang qua huyện Phú Lộc với chiều dài hơn 7km, chiều sâu ngập 0,8m, hơn 2.000 phương tiện bị kẹt lại từ 15h ngày 15/11 đến 1h sáng ngày 16/11. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường tỉnh lộ và các tuyến đường trong TP Huế cũng bị ngập lụt khiến giao thông và nhiều hoạt động khác bị diễn ra khó khăn hoặc chậm trễ.


	: Đập Đá bị tràn nước nên đã được lập rào cản các phương tiện giao thông ngay trong đêm 15/11.

: Đập Đá bị tràn nước nên đã được lập rào cản các phương tiện giao thông ngay trong đêm 15/11.

Mưa lớn cũng gây sạt lở bờ sông Bù Lu đoạn qua thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc với chiều dài 150m sâu 15m, đe dọa nghiêm trong 17 hộ dân nên Đồn biên phòng Chân Mây đang khẩn trương triển khai di dời.

Mặt khác, lũ lên nhanh cũng khiến UBND huyện Quảng Điền phải huy động bộ đội và dân quân tự vệ để vận chuyển 2.500 bao tải, 60 trụ thép để xử lý sạt lở đê Nho Lam Nghĩa Lộ.

 

	Nhiều điểm dân cư ngập sâu trong nước như tại khu vực Chùa Áo Vàng, phường Phú Hiệp, nước ngập nửa thân người vào ngày 16/11.

Nhiều điểm dân cư ngập sâu trong nước như tại khu vực Chùa Áo Vàng, phường Phú Hiệp, nước ngập nửa thân người vào ngày 16/11.

BBT mong nhận được tin, bài, hình ảnh của độc giả khắp mọi vùng miền. Các tin bài nhanh, độc, ấn tượng về lũ lụt miền Trung của CTV sẽ được trả nhuận bút trong 24h. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại