Ngày này năm xưa 7/11: Người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ

Việt Hà |

(Soha.vn) - Hiện tại bà còn là ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong 2 năm tới.

Từng là luật sư, Thượng nghị sĩ, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ, cựu Ngoại trưởng trong Chính phủ của Tổng thống Obama, đã từng trnh cử Tổng thống vào năm 2008, Hillary Clinton được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ.

Ngày 7/11/2000 là một dấu son chói lọi trong cuộc đời của người đàn bà mạnh mẽ và quyền lực của nước Mỹ. Khi Thượng nghị sĩ Daniel Patrick Moynihan, trong nhiều năm đại diện cho tiểu bang New York tại Quốc hội, tuyên bố về hưu, các chính trị gia Đảng Dân chủ, trong đó có Charlie Rangel, cố thuyết phục Clinton tranh cử cho chiếc ghế của New York tại Thượng viện trong cuộc tuyển cử năm 2000. Khi quyết định ra tranh cử, Clinton dọn về New York, trở thành đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đầu tiên ra tranh một chức vụ dân cử.

 

Cuộc đấu sức thu hút sự quan tâm toàn quốc và cả hai ứng viên đều được cung ứng ngân quỹ dồi dào. Cuối cuộc đua, Clinton của Đảng Dân chủ và các ứng viên Đảng Cộng hoà, Lazio và Giuliani, đã tiêu tốn tổng cộng 78 triệu USD.

Khi Clinton có hậu cứ vững chắc ở thành phố New York thì các ứng viên và những nhà quan sát chờ đợi cuộc đua sẽ được quyết định ở vùng thượng New York, nơi sinh sống của 45% cử tri tiểu bang New York. Suốt trong chiến dịch vận động tranh cử, Clinton thề sẽ cải thiện toàn cảnh kinh tế của vùng thượng New York, hứa hẹn kế hoạch của bà sẽ cung cấp 200.000 chỗ làm cho New York trong vòng sáu năm. Clinton đến thăm từng hạt khắp tiểu bang trong khuôn khổ "chuyến đi để lắng nghe" để tiếp xúc với từng nhóm nhỏ cử tri.

 

Ngày 7 tháng 11 năm 2000, Clinton giành được chiến thắng với 55% số phiếu bầu trong khi Lazio chỉ có 43%.

Về mặt sự nghiệp, Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton đã trải qua một thập kỷ không ngừng thay đổi và ngày càng nổi bật. Từ đệ nhất phu nhân đến thượng nghị sĩ tiểu bang New York, đến ứng cử viên tổng thống Dân Chủ, và cuối cùng trở thành ngoại trưởng của một siêu cường thế giới.

Từ vai trò đệ nhất phu nhân, Ngoại Trưởng Hillary Clinton không những đã vượt khỏi cái bóng của chồng mà còn rạng rỡ hơn ông nhiều trên trường quốc tế. Bà Clinton là một phụ nữ đáng được nể vì và tiếp tục là người phụ nữ nổi bật và quyền lực nhất của đảng Dân Chủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại