Học U19 Việt Nam, U23 lập kỷ lục

Tiếp sau những thành công vang dội của đội tuyển U19 Việt Nam, đội U23 dưới sự chỉ đạo của HLV Hoàng Văn Phúc cũng đang thi đấu cực kỳ khởi sắc.

Chuyến tập huấn khá thành công tại Hungary cùng 2 chiến thắng trước các đội trẻ của Galatasaray và Santos chưa làm người hâm mộ nhìn U23 Việt Nam với con mắt thiện cảm. Phải tới khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hành quân sang đất Myanmar - chủ nhà của kỳ SEA Games 27, nỗ lực của đội U.23 mới được ghi nhận.

Trận đầu tiên, gặp á quân giải Myanmar - Nay Pyi Taw - dù chơi với đội hình gồm phần lớn các cầu thủ dự bị nhưng U23 Việt Nam vẫn dễ dàng có được chiến thắng tối thiểu. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Phi Sơn - người được mệnh danh là Ronaldo của bóng đá Việt Nam.

 

Đến trận thứ hai, trận đấu được đánh giá là khó khăn và quan trọng nhất - gặp đối thủ trực tiếp U23 Myanmar - thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn thể hiện được bản lĩnh của một kẻ đi chinh phục, một ứng cử viên cho chiếc HCV SEA Games 27 môn bóng đá nam.

Bị dẫn bàn khi trận đấu mới trôi qua được nửa giờ thi đấu, nhưng những sự điều chỉnh sau đó của thầy Phúc đã mang đến hiệu quả. Bắt đầu từ phút 52 và kết thúc là những phút cuối, U23 Việt Nam liên tiếp ghi 3 bàn để lội ngược dòng thành công.

Chiến thắng trước U23 Myanmar đã là chiến thắng thứ chín liên tiếp trước các đội bóng nước ngoài; còn nếu tính riêng trong năm 2013, U23 Việt Nam cũng chưa thua một trận nào. Trận chia điểm duy nhất của đội U23 là trước Kashima Antlers của Nhật Bản.

Đáng chú ý, tỉ lệ bàn thắng trung bình của U23 Việt Nam trong năm nay khá cao. Tính trung bình mỗi trận, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc ghi được 2,8 bàn.

Sắp tới, U23 Việt Nam sẽ trở về thi đấu tại BTV Cup và nhiều khả năng, kỷ lục toàn thắng trên sẽ được nối dài. Hy vọng, các tuyển thủ trẻ của chúng ta sẽ giữ vững được phong độ cho tới tận đầu tháng 12 - thời điểm SEA Games 27 chính thức khởi tranh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại