'Diều hâu' Doãn Trác: Tàu tuần tra Nhật đã sẵn sàng đâm tàu TQ

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Thiếu tướng quân đội Trung Quốc Doãn Trác cho biết, ngày 12/10, Nhật Bản đưa tàu tuần tra Okinawa đến khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Động thái này được đánh giá là nhắm vào Trung Quốc, nước đang có tranh chấp căng thẳng với Nhật về chủ quyền tại Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu tuần tra Okinawa, còn được gọi là "tàu Công Huân", có lượng giãn nước 3.100 tấn. Đây là con tàu đầu tiên của Nhật Bản nổ súng vào tàu nước ngoài thị uy sau 46 năm khi bắn thẳng vào tàu Triều Tiên trong một đụng độ năm 1999.

Trả lời một cuộc phỏng vấn trên tờ Hoàn Cầu, Thiếu tướng Doãn Trác cho biết, điểm khác biệt của tàu Okinawa so với các tàu tuần tra thông thường là nó gia cố thêm các tấm thép dày và kiên cố ở hai mạn tàu và xung quanh vùng thân tàu, sẵn sàng cho những vụ va chạm. Chính vì vậy tàu Okinawa được đánh giá là tàu tuần tra “không súng đạn” mạnh mẽ nhất của Nhật Bản.

 	Một tàu tuần tra Trung Quốc.

Một tàu tuần tra Trung Quốc.

Thiếu tướng Doãn Trác thừa nhận tàu Okinawa lớn hơn tất cả các tàu tuần tra của Trung Quốc, khi các tàu của nước này chỉ ở cỡ trung bình, tốc độ chậm. Hiện Trung Quốc cũng đang ráo riết cho đóng các tàu tuần tra hạng nặng, nhưng trong thời gian ngắn chưa thể hoàn thành.

Theo tướng Doãn Trác, Nhật Bản hiểu rõ rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, các tàu Nhật Bản chưa thể nổ súng khi đụng độ với tàu Trung Quốc. Ông này thừa nhận rằng tàu Okinawa rõ ràng chiếm “thế thượng phong” trong các sự kiện trên biển và sẽ làm khó cho Trung Quốc, đặc biệt là các trường hợp xảy ra va chạm mạnh giữa các tàu. Trong khi đó, Nhật Bản đã chuẩn bị sẵn sàng cho những vụ va chạm trực diện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại