Những thiếu nữ bị hiếp dâm giữa đường chỉ vì... giận dỗi bạn trai

BB |

(Soha.vn) - Trong tâm trạng không vui sau khi có những mâu thuẫn với người yêu, những cô gái này thường thiếu sự cảnh giác trước mối nguy hiểm rình rập từ những tên "yêu râu xanh".

Bị người yêu bỏ mặc trong rừng cao su giữa trưa sau trận cãi vã. V.T.K.A, 19 tuổi (trú tại xã Hoà Hiệp, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) đã gặp một người lạ mặt và xin đi nhờ xe để về. Do sẵn có hơi men trong người và hồi tưởng lại những đoạn phim đen đã xem, gã trai đã nổi cơn thú tính và giở trò đồi bại với thiếu nữ đang trong tâm trạng giận dỗi với bạn trai.

Sự việc xảy ra vào chiều 31/1, bạn trai của K.A. chở cô bằng xe máy vào rừng cao su vắng thuộc thôn 13, xã Dray Bhiăng để tâm sự. Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ, giận nhau.

	Đối tượng Lê Chí Thành tại CQĐT.

Đối tượng Lê Chí Thành tại CQĐT.

Bạn trai của K.A. bỏ cô lại giữa rừng tối rồi phóng xe đi. K.A. đành đi bộ một mình để về nhà. Đang đi thì K.A. gặp một thanh niên lạ mặt đi xe máy đến liền đón lại xin đi nhờ xe và được hắn đồng ý chở đi. Thế nhưng, được một đoạn thì hắn dừng xe lại quay sang cưỡng bức cô.

K.A. chạy vào rừng để trốn nhưng vẫn bị hắn đuổi theo tóm lấy xé quần, áo, thực hiện hành vi đồi bại. Khi K.A. vùng vẫy, chống cự quyết liệt thì bị hắn bóp cổ, dọa sẽ giết chết cô nếu còn chống cự...

Từ các thông tin do K.A. cung cấp, Công an huyện Cư Kuin đã tập trung rà soát, phân loại các đối tượng có những đặc điểm giống như cô gái mô tả và xác định Lê Chí Thành chính là thủ phạm.

Tại Công an huyện Cư Kuin, đối tượng Thành khai báo, tối hôm đó, sau khi đi gặp mặt đầu năm với những bạn cùng học năm lớp 9 trước đây và nhậu nhẹt với các bạn xong, hắn đi xe máy về đến đoạn rừng cao su thôn 13 thì gặp K.A. Khi K.A. xin đi nhờ, hắn đồng ý ngay và nhớ đến những đoạn phim đồi trụy mà hắn đã từng xem nên đã thực hiện hành vi  hãm hại cô gái.

Ngày 3/2, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt giam Lê Chí Thành (24 tuổi), trú ở thôn 13, xã Dray Bhiăng, huyện Cư Kuin về hành vi hiếp dâm .

Gần đây nhất, một trường hợp bị hiếp dâm tương tự đã xảy ra với một nữ sinh viên tên P. T. K.H học tại trường cao đẳng đóng địa bàn quận Cẩm Lệ (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Vụ việc xảy ra vào đêm 11/9, sau khi cãi nhau với người yêu đến gần 1h sáng tại một phòng trọ trên phường Hòa Khánh Bắc, quận Cẩm Lệ. H không ngủ được vì thấy ấm ức nên đã đi lang thang ra đường.

Ra đến đoạn đường gần kí túc xá của trường, có 2 thanh niên đi xe máy tới và buông lời chọc ghẹo, H không trả lời mà tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, sẵn có hơi men, đêm lại khuya vắng bóng người, hai thanh niên đã “nháy” nhau để một tên nhảy xuống xe ôm lấy H, khống chế đẩy H lên xe máy, tên còn lại lao xe về phía đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Cẩm Lệ. Tại đây, chúng kéo H vào rặng phi lao ven biển và thay nhau hãm hiếp.

	Rặng phi lao nơi H bị hiếp dâm

Địa điểm nạn nhân bị 2 đối tượng thay nhau hãm hiếp

Đến sáng hôm sau (12/9), H. cùng bạn trai đã tới trụ sở Công an quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng để trình báo sự việc.

Từ những thông tin ban đầu nạn nhân cung cấp cùng những phương pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT về Tội phạm và trật tự xã hội đã tóm gọn đối tượng Lê Quang Trung (hay còn gọi là Phi), 21 tuổi, thường trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1990 tại Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Tại cơ quan điều tra tên Trung và tên Hưng khai nhận: Cả hai đang trong quá trình xin việc tại KCN Hòa Khánh. Khoảng 21 giờ ngày 11/9/2013 Hưng và Trung ngồi uống rượu với một vài người bạn tại cổng KCN.  Trên đường đi về chúng gặp H, có hơi men trong người chúng nảy sinh ý đồ tà dâm.

Đây cũng là những bài học đắt giá với những cô gái thiếu sự đề phòng, cảnh giác tại những nơi hoang vắng và đang trong tâm trạng ấm ức sau lúc mâu thuẫn với bạn trai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại