Mẹ Ngọc Duy: 'Gia đình không muốn cháu đoạt giải quán quân'

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - 'Phần thưởng mà Duy nhận được không là gì so với chi phí gia đình bỏ ra. Nó chỉ là để động viên tinh thần thế thôi...'

- Trong thời gian Duy thi The Voice Kids, gia đình mình “phân chia” công việc như thế nào?

Tôi và chồng thay phiên nhau đưa cháu đi thi, mỗi người 1 hoặc 2 tuần. Thời gian trước chung kết thì cả bố cả mẹ cùng vào chăm con. Vì tuần đó Duy phải học rất nhiều. Vừa đi học, vừa quay phỏng vấn, bận lắm!

-Như thế công việc của anh chị có bị ảnh hưởng gì không?

Hai vợ chồng tôi đều làm kinh doanh bên ngoài. Thời gian đưa con đi thi, chúng tôi có thể điều khiển công việc từ xa. Nhưng so với bình thường thì cũng bị ảnh hưởng nhiều.

-Về phía BTC có hỗ trợ gì cho gia đình không?

Họ cũng có hỗ trợ. Người ta gửi tiền trợ cấp hàng tuần cho thí sinh. Nhưng cũng chỉ đến vòng liveshow mới có thôi, còn trước đó thì không có gì. Nói chung đưa con đi thi như thế là phải chịu tốn kém. Phần thưởng mà Duy nhận được không là gì so với chi phí gia đình bỏ ra. Nó chỉ là để động viên tinh thần thế thôi.

 	Ngọc Duy bên mẹ.

Ngọc Duy bên mẹ.

Nhưng cũng phải nói rằng nhờ có tham gia chương trình này mà con tôi mới được như bây giờ, mới có cơ hội quen biết thêm nhiều bạn trên khắp mọi miền, được giao lưu với rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi thấy vui và cảm thấy công sức và sự đầu tư của mình là xứng đáng.

-Chị có ước tính được chi phí mình bỏ ra không?

Tôi không tính được. Nếu những gia đình khác chỉ có 1 người đi chăm thí sinh, thì mỗi tuần Duy thi, cả gia đình gồm bố, mẹ, chị gái lại vào động viên Duy. BTC hỗ trợ vé máy bay đi về và phòng ở cho 1 thí sinh và 1 phụ huynh, còn lại các chi phí khác gia đình tự lo.

-Trong quá trình diễn ra cuộc thi, BTC có xuống động viên tinh thần cho các bé không?

Không có.

-Thế chị đã bao giờ gặp ông Minh Chánh – Giám đốc Cát Tiên Sa chưa?

Không. Tôi chưa được gặp bao giờ thì phải. Sau hôm chung kết có gặp 1 ông Minh gì đó, không biết có phải ông này không.

-Việc học của Duy có bị ảnh hưởng nhiều vì quá trình tham dự The Voice Kids không?

Có. Tôi vừa đi họp phụ huynh về. Cô giáo nói cháu bị hổng kiến thức. Sắp tới sẽ phải nhờ các thầy cô bổ trợ thêm. Còn thời gian Duy nghỉ học để thi thì các cô giáo đã nhờ các bạn chép bài đầy đủ cho cháu.

-Trước khi diễn ra cuộc thi, chị có bao giờ nghĩ con mình sẽ thành ngôi sao nhí như bây giờ?

Không đâu. Chị gái Duy cũng chỉ tình cờ đăng ký do Duy dự thi. Sau đó BTC gọi thì đi thi thôi. Gia đình cho cháu đi thi cũng không nghĩ là con phải được giải này, giải kia. Chỉ cần con làm hết mình là được.

Hồi hộp nhất là vòng giấu mặt. Gia đình bảo nhau: Thôi, chỉ cần được lên TV 1 lần thôi, còn chẳng bao giờ nghĩ cháu vào sâu được thế này.

Mẹ Ngọc Duy ‘mê tít’ thầy Thanh Bùi
 

-Sau cuộc thi này, gia đình có định hướng gì cho Duy về con đường âm nhạc?

BTC có cho Duy 1 cái học bổng 3 năm. Gia đình cũng muốn sau này sẽ cho cháu vào Sài Gòn hoặc lên Hà Nội để học thanh nhạc. Thầy Thanh Bùi cũng bày tỏ mong muốn sau này, top 5 trong đội thầy sẽ vào trường của thầy để thầy đào tạo tiếp.

-Chị thấy thầy Thanh Bùi như thế nào?

Không còn lời gì để nói! Thầy quá tuyệt vời. Từ cách ăn nói ứng xử đến việc dạy dỗ các bé đều rất nhiệt tình. Đến mình là phụ huynh mà còn mê, bảo sao trẻ con nó thích! Thầy tình cảm lắm, cứ phải chia tay bé nào là cả thầy cả trò khóc rưng rức.

-Gia đình có vận động mọi người bình chọn cho Duy không?

Các vòng trước thì có, nhưng riêng vòng chung kết thì không. Vì gia đình cũng không mong muốn cháu đoạt giải quán quân. Ở top 3 là được lắm rồi. Quang Anh xứng đáng như thế, mà còn bị nói ra nói vào. Nếu con mình bị như thế thì buồn lắm. Tôi rất sợ.

-So với 2 bạn còn lại trong top 3, Ngọc Duy ít được truyền thông để ý hơn hẳn, chị có suy nghĩ gì về chuyện này?

Tôi cũng băn khoăn, không hiểu sao lại như thế. Nhưng tôi cũng chẳng tủi thân hay buồn gì cả. Vì khi cho Duy đi thi, gia đình tôi cũng xác định đây chỉ là 1 cuộc chơi. Duy không bị mọi người “ném đá” là được rồi. 

Vào được đến vòng này là quá hãnh diện rồi. Còn trong cuộc thi này, Duy thiệt thòi nhiều chứ! Ví dụ như sai số báo danh ở vòng liveshow từ 05 sang 12, khi BTC biết và sửa lại thì cái số lượng tin nhắn bình chọn vào số 05 đâu có được tính.

-Sau này, gia đình có dự định cho Duy tham dự thêm cuộc thi nào nữa không?

Không. Thi cho biết thế thôi. Thế là đủ rồi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại