Những 9X thu nhập "cực khủng" khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Hồng Nhung (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Xinh đẹp, tài năng, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng họ đã có mức thu nhập rất đáng ngưỡng mộ.

Lê Nguyễn Nhật Linh – cô gái 21 tuổi kiếm 2000 đô/tháng

Nổi lên là một tác giả trẻ trong cộng đồng mạng, với những trang viết giàu cảm xúc, ở tuổi 20, Nhật Linh hiện còn đang giữ cương vị giám đốc sáng tạo của nhà sách Skybooks, với thu nhập 2.000 USD (hơn 40 triệu đồng) mỗi tháng.

Những 9X tài năng thu nhập khủng khi còn ngồi trên ghế nhà trường
 

Sinh năm 1992, hiện là nữ sinh năm thứ 3 khoa PR trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô gái với bút danh Linh Kô I sở hữu những thành tích rất đáng nể: Từng là chủ mục Góc trái tim trên Blog Tamtay; trợ lý truyền thông của hotgirl Andrea, quản lý hình ảnh của hotgirl Hà Lade; làm tư vấn và lập kế hoạch truyền thông cho một số dự án và nhãn hàng.

Tuy nhiên, Nhật Linh tự nhận mình cực kỳ may mắn khi được tin tưởng giao cho trọng trách lớn, đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo của một công ty khá nổi tiếng trong thị trường - một vị trí ít người đạt được khi ở độ tuổi 21 như cô.

Chia sẻ về thu nhập "khủng", Nhật Linh cho biết: "Đây là tổng hợp thu nhập của Linh với nhiều công việc khác nhau. Sau khi ra mắt tuyển tập truyện ngắn đầu tay "Vị hôn", Linh nhận được nhiều đơn đặt hàng viết lách với nhuận bút khá cao. Nhất là từ sáng lập thương hiệu và điều hành công ty phát hành sách Skybooks".

Đặng Trần Anh - Nam sinh 9X sở hữu hơn 5 tỷ đồng từ nghề tay trái

Đặng Trần Anh (21 tuổi, sinh viên ngành Marketing, ĐH Ngân hàng TP.HCM) hiện đang sở hữu một căn nhà mặt tiền 4 tỷ đồng, một căn 1 tỷ cùng 500 triệu đồng trong tài khoản. Toàn bộ tài sản Trần Anh sở hữu đến qua việc kinh doanh bất động sản từ hồi lớp 12. Ngoài ra, anh còn làm môi giới bất động sản, bán đồ handmade bằng đất sét, dạy chữ cho học sinh…

Những 9X tài năng thu nhập khủng khi còn ngồi trên ghế nhà trường
 

Từ khi còn học lớp 12, Đặng Trần Anh đánh liều mượn gia đình 1 tỷ đồng để kinh doanh bất động sản. Sau 3 năm, Trần Anh sở hữu khối tài sản gần 5,5 tỷ đồng, cùng mức thu nhập 12-15 triệu đồng/tháng.

Có được tài sản lớn, mức thu nhập cao từ môi giới, cho thuê nhà nhưng Trần Anh chỉ xem đây là nghề tay trái. Nói về dự định tương lai của mình, Anh cho biết: “Tốt nghiệp đại học, mình sẽ xin làm việc trong lĩnh vực marketing, còn công việc hiện tại chỉ là nghề tay trái mà thôi”.

Lâm Thanh Phong – giám đốc 9X kiếm 40 triệu đồng/tháng

Kiếm 1.000 USD mỗi tháng khi từ khi còn là học trò, Lâm Thanh Phong (22 tuổi, TP.HCM) hiện đang làm giám đốc một doanh nghiệp chuyên xây dựng nội dung website và quản lý một công ty làm trung gian buôn bán đồ nội thất.

Những 9X tài năng thu nhập khủng khi còn ngồi trên ghế nhà trường
 

Trước đó, Phong đã có một quá trình làm việc dày dặn. Từ hồi lớp 11, khi mà bạn bè cùng lứa chưa ai biết tự kiếm tiền thì Phong đã đi làm bên cạnh chuyện học. Tự kiếm tiền mà số tiền lương hàng tháng Phong nhận được cũng khiến nhiều người mơ ước. 1.000 USD mỗi tháng là số tiền mà cậu học trò trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức) nhận được.

Bỏ công việc thu nhập 1.000 USD, làm sinh viên Phong tiếp tục làm nhiều công việc mà theo Phong chỉ “cho vui là chính”. Một thời gian cùng bạn bè bán sách cho sinh viên, có lúc thì làm hướng dẫn viên du lịch và cả gần một năm Phong đi làm lơ xe kiêm cả bốc vác.

Hiện tại ngoài công ty mình, Phong còn quản lý một công ty làm trung gian buôn bán đồ nội thất, viết bài cho các bloger, làm marketing, hướng dẫn du lịch. “Nhiều lúc mình nghĩ mình không có một nghề nào cụ thể, thấy nghề nào thích là làm thử. Nhưng mình vẫn cố sắp xếp thời gian hợp lý để công việc không bị chồng chéo. Với mỗi công việc, lại giúp mình có thêm một trải nghiệm thú vị”, Phong bộc bạch.

Nguyễn Ngọc Nhất hạnh - 9X xinh đẹp có tài sản triệu đô

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, đạt điểm thi IELTS cao nhất Việt Nam, cô gái 9X xinh đẹp, tài năng Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đang là cái tên hot nhất hiện nay.

Những 9X tài năng thu nhập khủng khi còn ngồi trên ghế nhà trường
 

Sinh ra trong một gia đình doanh nhân giàu có, cô gái sinh năm 1991 có một thành tích học tập rất đáng nể. Cuối năm học lớp 10, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã giành được chứng chỉ Tốt nghiệp Phổ thông cơ sở Quốc tế. Năm 2009, cô trở thành là một trong những thí sinh đạt điểm IELTS cao nhất Việt Nam khi mới 18 tuổi.

Mặc dù có lợi thế là học tập tại một trường quốc tế nhưng kết quả của kỳ thi IELTS của Nhất Hạnh vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ khi đạt điểm trung bình 8.5, trong đó: nghe – nói – đọc – viết: 8.5 – 8 – 9 -9. Đây là điểm số ít người trên thế giới đạt được và là kết quả thi IELTS cao nhất Việt Nam đến thời điểm đó. Ngoài tiếng Anh, Nhất Hạnh còn học tiếng Tây Ban Nha từ thời phổ thông.

Theo một nguồn tin, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã tốt nghiệp Đại Học Warwick, một trường ĐH danh tiếng bậc nhất ở Anh Quốc, đã về nước và làm việc tại ngân hàng HSBC. Trước khi đảm nhận vai trò Giám đốc Tài chính REE, anh trai cô cùng từng có một thời gian làm việc tại HSBC.

Hiện, cả gia đình Nhất Hạnh sở hữu khoảng 27,65 triệu cổ phiếu REE, tương đương 11,3% vốn điều lệ Cơ điện lạnh, ứng với giá trị trên 500 tỷ đồng.

Đặng Hồng Ngọc

Đặng Hồng Ngọc sinh năm 1992, hiện là nữ sinh Đại học Ngoại thương Hà Nội. 16 tuổi, cô gái cung Ma Kết này bắt đầu đi làm với công việc cộng tác viên cho một tờ báo dành cho giới trẻ.

Bước sang tuổi 18, cô được ký hợp đồng lao động đầu tiên với vị trí quản lý mục cho một tờ báo mạng. Sau 2 năm làm báo, cô cái có biệt danh "Nắng" chuyển sang đảm nhiệm vai trò quản lý nhóm nhảy St.319 và hot girl Chi Pu. Khi rảnh rỗi, cô gái trẻ này vẫn dồn tâm huyết vào việc viết truyện và mong muốn những câu chuyện mình kể sẽ được nhiều bạn trẻ đón nhận.

Những 9X tài năng thu nhập khủng khi còn ngồi trên ghế nhà trường
 

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, cô sinh viên năm thứ ba Đại học Ngoại thương cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể - 925 điểm TOEIC, 7.5 IELTS, Giải Đồng cuộc thi BSNEU Case Analysis Competition do khoa Quản trị trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức năm 2012, Top 10 cuộc thi RMIT Business Plan Competition do RMIT tổ chức năm 2012.

Cô gái 21 tuổi này đang ấp ủ thành lập công ty quản lý hình ảnh cho các bạn trẻ Việt Nam có sức ảnh hưởng lớn, với mục tiêu đưa hình ảnh và tài năng của giới trẻ Việt ra tầm thế giới.

Tổng hợp từ Zing, Tiền Phong, VnExpress

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại